Nga bác cáo buộc về can thiệp bầu cử Anh năm 2019

TASS ngày 17-7 dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin lên tiếng phản đối cáo buộc của London khi nói Nga tìm cách can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử của Anh năm 2019.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

“Việc London cáo buộc Matxcơva tìm cách can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử năm 2019 tại Anh là hoàn toàn vô lý, mâu thuẫn và không rõ ràng. Điều này sẽ làm suy yếu mối quan hệ giữa hai nước”, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab cáo buộc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử năm 2019 tại Anh bằng việc thu thập bất hợp pháp những tài liệu nhạy cảm liên quan thỏa thuận thương mại tự do giữa Anh và Mỹ trước cuộc tổng tuyển cử, sau đó phát tán thông tin này trên mạng xã hội.

Hoàng Nguyễn (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nga-bac-cao-buoc-ve-can-thiep-bau-cu-anh-nam-2019/860645.antd