Nga bác bỏ việc từ chối cấp thị thực cho Thượng nghị sĩ Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga gọi việc Thượng nghị sĩ Mỹ nói bị Chính phủ Nga từ chối cấp thị thực là hành động bóp méo thông tin.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Johnson. (Ảnh: Bloomberg)

Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Johnson. (Ảnh: Bloomberg)

Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Johnson lên tiếng tố cáo "bị Chính phủ Nga từ chối thị thực vào Nga" khi ông có kế hoạch đến thăm Moscow trong tuần tới. Tuy nhiên, phía Nga đã phủ nhận việc này và gọi đây là "cáo buộc vô căn cứ" nhằm chống lại Moscow.

Các phương tiện truyền thông Nga đã trích dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Washington, khẳng định: "Thượng nghị sĩ Mỹ Jonhson đã không nộp đơn xin cấp thị thực đến Nga và cũng không thông báo về kế hoạch thăm Nga của ông ấy". Tuyên bố này còn được nhấn mạnh, lời buộc tội vô căn cứ của ông Johnson đối với Nga cho thấy ông không sẵn sàng cho một cuộc đối thoại, mà là một cuộc đối đầu.

Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là hành động bóp méo thông tin. Bởi ông Johnson có tên trong danh sách đáp trả trừng phạt của Nga đối với Mỹ và ông biết rõ điều này nên không nộp đơn xin thị thực đến Nga. Điều này khác hoàn toàn về bản chất với những gì Thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga, ông Konstantin Kosachev cho rằng, Thượng nghị sĩ Mỹ nên bắt đầu bằng cách đánh giá lại các quyết định Chính quyền Mỹ, khi đưa các nghị sĩ Nga vào danh sách trừng phạt, bao gồm nhiều thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện Nga.

Vào tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga từng bác bỏ thông tin của truyền thông Mỹ về việc Nga từ chối cấp thị thực cho các giáo viên Mỹ làm việc tại Moscow và cho rằng, chính Washington mới là nơi bắt đầu cuộc chiến cấp thị thực và trong 2 năm nay đã khiến các nhà ngoại giao Nga gặp khó khăn khi công tác ở nước ngoài.

Theo Nhật Linh/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-bac-bo-viec-tu-choi-cap-thi-thuc-cho-thuong-nghi-si-my/20190829025132707