Nga bác bỏ thông tin bán 36 tiêm kích Su-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Đang tồn tại những luồng thông tin khác nhau về thương vụ mua sắm máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục đàm phán về việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-35, vẫn chưa có gì chắc chắn, hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn một nguồn tin trong Ban thư ký ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

"Không có gì chắc chắn đối với việc cung cấp tiêm kích Su-35, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra", nguồn tin giấu tên nói rõ.

Trước đó báo Daily Sabah hôm 25/10 đã trích dẫn các nguồn tin quân sự của riêng mình để kết luận rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã gần kết thúc thỏa thuận về việc cung cấp 36 tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-35.

Theo công bố, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham gia sản xuất một số thành phần của chiếc máy bay chiến đấu tối tân này, bao gồm cả vũ khí chính xác và đạn dược, điều khoản trên đang được thảo luận.

Tiêm kích đa năng Su-35 của Không quân Nga. Ảnh: Ria Novosti.

Tiêm kích đa năng Su-35 của Không quân Nga. Ảnh: Ria Novosti.

Việc RIA Novosti bác bỏ thông tin Nga sắp bán 36 chiếc Su-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến dư luận nhớ lợi lời tuyên bố của Ngoại trưởng nước này cách đây ít lâu, đó là những cuộc đàm phán về khả năng Ankara sẽ mua tiêm kích Su-57 và Su-35 thậm chí còn chưa được tiến hành.

Sở dĩ Thổ Nhĩ Kỳ chưa quyết định mua ngay chiến đấu cơ Nga một phần là do họ lo ngại phản ứng từ phía Mỹ, bởi khả năng cao là Ankara sẽ phải hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề hơn như cấm vận kinh tế hay từ chối cung cấp phụ tùng khiến hơn 200 chiếc F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ phải nằm đất.

Bên cạnh đó cần nhìn nhận thực tế rằng còn rất lâu nữa Nga mới hoàn thiện được chiếc Su-57, không một quốc gia nào dám mạo hiểm "làm chuột bạch thí nghiệm" của Moskva khi đặt mua phiên bản xuất khẩu Su-57E.

Ngoài ra Nga nổi tiếng là cứng rắn trong việc chuyển giao công nghệ vũ khí của mình cho đối tác, rất ít khả năng Thổ Nhĩ Kỳ được chấp thuận tham gia sản xuất linh kiện của máy bay chiến đấu Nga, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến triển vọng xuất khẩu của tiêm kích do Nga chế tạo.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-bac-bo-thong-tin-ban-36-tiem-kich-su-35-cho-tho-nhi-ky/20191028033827520