Nga bác bỏ cáo buộc 'đánh cắp' ngũ cốc Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định, các cáo buộc cho rằng Moscow đánh cắp ngũ cốc Ukraine là vô căn cứ.

“Chúng tôi thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc đánh cắp ngũ cốc. Điều này là vô căn cứ”, ông Antonov cho biết trong một bài viết đăng tải trên tạp chí National Interest ngày 16/6.

Tàu Mikhail Nenashev mang cờ Nga ở eo biển Bosphorus ngày 27/5/2022. Ảnh: Reuters

Tàu Mikhail Nenashev mang cờ Nga ở eo biển Bosphorus ngày 27/5/2022. Ảnh: Reuters

Theo Đại sứ Nga tại Mỹ, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric đã nhấn mạnh hôm 7/6 rằng Liên Hợp Quốc không có bằng chứng nào về các trường hợp “đánh cắp” ngũ cốc Ukraine.

Ngoài ra, ông Antonov cũng nói rằng, Nga sẵn sàng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền chở ngũ cốc xuất phát từ các cảng của Ukraine. Vấn đề này đã được Tổng thống Putin xác nhận đầu tháng 6.

Đại sứ Antonov nhấn mạnh, phía Nga đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh lương thực.

“Chúng tôi đang thực hiện các nỗ lực cần thiết để đảm bảo an ninh lương thực, hỗ trợ nông dân ở các vùng lãnh thổ được giải phóng, khôi phục cơ sở hạ tầng và cung cấp hạt giống. Các quân nhân Nga cũng tham gia hỗ trợ rà phá bom mìn trên đất nông nghiệp. Hơn 12.000 vật liệu nổ trên 200 hecta đất canh tác đã được gỡ bỏ”, ông Antonov cho biết.

Cùng ngày, Công ty Maxar của Mỹ cho biết họ đã phát hiện các tàu treo cờ Nga chở đầy ngũ cốc nghi của Ukraine vận chuyển đến Syria.

Các hình ảnh của Maxar thu được cho thấy 2 tàu chở hàng gắn cờ Nga chất đầy ngũ cốc đã cập cảng Sevastopol thuộc Crimea do Nga kiểm soát vào tháng 5. Nhiều ngày sau, vệ tinh Maxar đã thu được hình ảnh cùng con tàu cập cảng ở Syria, cửa hầm chứa hàng của con tàu mở ra và những chiếc xe bán tải xếp hàng sẵn sàng để vận chuyển ngũ cốc.

Công ty vệ tinh này cũng cho biết họ đã thu thập được hình ảnh khác vào tháng 6 cho thấy một con tàu khác đang chất đầy ngũ cốc ở Sevastopol.

Syria và Nga là đồng minh thân cận. Ukraine đã cáo cuộc Moscow “đánh cắp” ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2./.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-bac-bo-cao-buoc-danh-cap-ngu-coc-ukraine-post951025.vov