Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ của Microsoft

Giới chức Nga đã bác bỏ cáo buộc của Microsoft rằng các tin tặc liên quan tới Chính phủ Nga cố gắng tấn công các trang web của 2 nhóm cố vấn cánh hữu Mỹ.

(Nguồn: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Interfax ngày 21/8 đưa tin giới chức Nga đã bác bỏ cáo buộc của Microsoft rằng các tin tặc liên quan tới Chính phủ Nga cố gắng tấn công các trang web của 2 nhóm cố vấn cánh hữu Mỹ.

Interfax dẫn một nguồn tin ngoại giao nêu rõ: "Microsoft đang chơi trò chơi chính trị. Cuộc bầu cử (giữa nhiệm kỳ của Mỹ) vẫn chưa diễn ra, song đã có nhiều cáo buộc được đưa ra."

Theo nguồn tin trên, Microsoft đang hành động như một công tố viên thay vì là một công ty tư nhân.

Trước đó, Microsoft cho biết đã ngăn chặn các âm mưu liên quan tới Nga hồi tuần trước, cho rằng Moskva đang mở rộng các cuộc tấn công mạng trước thềm bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra vào tháng 11./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-bac-bo-cao-buoc-can-thiep-vao-bau-cu-my-cua-microsoft/520339.vnp