Ngã ba Đồng Lộc thuộc tỉnh nào của Việt Nam?

Đây là một vùng đất nằm trên dải đất miền Trung, phía Nam sông Lam, thiên nhiên không mấy ưu đãi, nhưng lại được coi là nơi 'địa linh nhân kiệt'. Ngã ba Đồng Lộc là địa danh lịch sử gắn liền nơi đây với sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ở độ tuổi mười tám, đôi mươi.

Địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Hỏi:

Ngã ba Đồng Lộc thuộc tỉnh nào của Việt Nam?

A. Nghệ An

B. Quảng Trị

C. Quảng Ngãi

D. Hà Tĩnh

Đáp án:

D. Hà Tĩnh

Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là di tích lịch sử quốc gia gắn liền với sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngày nay, ngã ba Đồng Lộc trở thành khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và được đầu tư ngày một khang trang. Tại đây, nhiều công trình tưởng nhớ 10 nữ thanh niên xung phong được xây dựng như cụm tượng đài, khu mộ, nhà bia... (Ảnh: Vietnamplus).

Ngày nay, ngã ba Đồng Lộc trở thành khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và được đầu tư ngày một khang trang. Tại đây, nhiều công trình tưởng nhớ 10 nữ thanh niên xung phong được xây dựng như cụm tượng đài, khu mộ, nhà bia... (Ảnh: Vietnamplus).

Đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Hà Tĩnh

Hỏi:

Hà Tĩnh có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện?

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Đáp án:

C. 13

Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố Hà Tĩnh, 2 thị xã Hồng Lĩnh, Kỳ Anh và 10 huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang.

Tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Công Luận).

Núi Hồng Lĩnh của tỉnh Hà Tĩnh

Hỏi:

Núi Hồng Lĩnh của tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu ngọn?

A. 100

B. 99

C. 98

D. 97

Đáp án:

B. 99

Núi Hồng Lĩnh với 99 ngọn cùng sông Ngàn Phố, sông Ngàn Sâu và sông La, sông Lam là nguồn cảm hứng cho các thế hệ thi nhân, nhạc sĩ. Núi Hồng Lĩnh là một trong số các địa danh được khắc vào Bách kho thư cửu đỉnh hiện đang đặt tại cố đô Huế.

Núi Hồng Lĩnh từng được xếp vào 21 danh thắng nổi tiếng nước Nam (Ảnh: Doanh nhân plus).

Hồ nhân tạo của tỉnh Hà Tĩnh

Hỏi:

Hồ nhân tạo nào ở Hà Tĩnh được coi là công trình thủy nông kỹ vĩ nhất vào thời điểm hơn 40 năm trước?

A. Hồ Kẻ Gỗ

B. Hồ Tuyền Lâm

C. Hồ Sông Rác

D. Hồ Cửa Thờ Trại Tiểu

Đáp án:

A. Hồ Kẻ Gỗ

Hồ Kẻ Gỗ là hồ chứa nước nhân tạo thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là công trình thủy nông trọng yếu của tỉnh Hà Tĩnh và cũng là một trong những hồ đập lớn nhất Việt Nam.

Hồ có sức chứa 345 triệu m3, nước theo các tuyến kênh chính có chiều dài 250km, tưới cho hơn 21.000 ha đất canh tác các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, góp phần chống lũ quét, chống xói mòn cho vùng hạ du (Ảnh: VOV).

Hỏi:

"Bước tới đèo Ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa". Đèo Ngang được Bà Huyện Thanh Quan nhắc tới trong câu thơ trên nằm ở ranh giới Hà Tĩnh với tỉnh nào?

A. Nghệ An

B. Quảng Trị

C. Quảng Bình

D. Quảng Ngãi

Đáp án:

C. Quảng Bình

Đèo Ngang nằm trên quốc lộ 1A, vắt qua dãy núi Hoành Sơn, thuộc dãy Trường Sơn chạy ngang ra biển Đông. Đèo dài 6 km, đỉnh cao 256 m. Phần phía bắc thuộc xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh; phần phía nam thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Vào thế kỷ hai đến thế kỷ 10, đèo Ngang thuộc ranh giới giữa Đại Việt và nước Chiêm.

Đèo Ngang (Ảnh: Du lịch).

Nguyễn Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nga-ba-dong-loc-thuoc-tinh-nao-cua-viet-nam-76731.html