Nga - Ấn Độ - Trung Quốc chuẩn bị họp hội nghị ngoại trưởng ba bên

Hội nghị Ngoại trưởng ba bên Nga - Ấn Độ - Trung Quốc sẽ được tổ chức tại thành phố Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 27/2.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 20/2, tại hội nghị, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận việc triển khai những đồng thuận mà lãnh đạo ba nước đã đạt được và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn cũng như làm sâu sắc sự hợp tác ba bên. Ông khẳng định cuộc họp này sẽ đạt được những kết quả tích cực.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, tại hội nghị, các ngoại trưởng sẽ tập trung thảo luận việc triển khai những đồng thuận mà lãnh đạo ba nước đã đạt được và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn cũng như làm sâu sắc sự hợp tác ba bên. (Nguồn: http://qa.china-embassy.org)

Cuộc gặp sẽ có sự tham dự của các Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Các nguồn tin nói với hãng PTI rằng ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc sẽ hội đàm bên lề hội nghị, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục ngăn cản các nỗ lực của Ấn Độ và các nước khác như Mỹ, Anh, Pháp nhằm liệt thủ lĩnh nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM) có căn cứ tại Pakistan vào danh sách khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc.

Cuộc gặp này sẽ có ý nghĩa quan trọng vì đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau vụ tấn công khủng bố ở Pulwama do JeM thừa nhận tiến hành, khiến hơn 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/2 vừa qua.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-an-do-trung-quoc-chuan-bi-hop-hoi-nghi-ngoai-truong-ba-ben-87901.html