Nga-Ấn chính thức đặt bút ký hợp đồng hàng tỷ USD mua 'rồng lửa' S-400

Mátxcơva và New Delhi đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: Tass.

"Có, bên lề chuyến thăm (của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ)" - Tass ngày 5.10 dẫn lời phát ngôn viên tổng thống Nga Dmitry Peskov khi được hỏi liệu hợp đồng S-400 đã được ký kết chưa.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tiết lộ với giới truyền thông rằng, kết quả của thỏa thuận này là "Ấn Độ sẽ có một hệ thống phòng không hiện đại có các thông số vượt qua những hệ thống tương tự của các quốc gia khác".

S-400 Triumf (tên gọi của NATO là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa của Nga. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện tấn công và trinh sát trên không (bao gồm cả máy bay tàng hình) và bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tăng cường gây nhiễu và hỏa lực tăng cường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ vào ngày 4-5.10, Điện Kremlin cho biết. Ông Vladimir Putin có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, để thảo luận những nội dung quan trọng trong phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga-Ấn, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Sau cuộc đàm phán, hai nhà lãnh đạo dự kiến ký kết một số văn kiện song phương.

Tổng thống Nga cũng dự kiến gặp Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, tham dự diễn đàn doanh nghiệp Nga-Ấn Độ.

Theo truyền thông Nga, hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 Triumf của Nga cho Ấn Độ được cho là có trị giá trên 5 tỷ USD.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-an-chinh-thuc-dat-but-ky-hop-dong-hang-ty-usd-mua-rong-lua-s-400-634584.ldo