Nga âm thầm rút binh vì Syria tạm yên, Mỹ lại bất ngờ điều động tàu sân bay tới

USS Harry S.Truman chở theo 90 máy bay tối 15-11 đi qua eo biển Gibraltar, nhắm thẳng tới Địa Trung Hải và đe dọa các mục tiêu trong lãnh thổ của Syria.

 Trong thời gian qua, chiến trường Syria giảm bớt nhiệt liên quân Nga-Syria đã đạt được một số thỏa thuận ngừng giao chiến với Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân thân Ankara. Ngay sau các thỏa thuận là việc Nga âm thầm rút bớt lực lượng để hạn chế chiến phí.

Trong thời gian qua, chiến trường Syria giảm bớt nhiệt liên quân Nga-Syria đã đạt được một số thỏa thuận ngừng giao chiến với Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân thân Ankara. Ngay sau các thỏa thuận là việc Nga âm thầm rút bớt lực lượng để hạn chế chiến phí.

Tuy nhiên bất ngờ Mỹ đang có dấu hiệu khuấy động tình hình tại chiến trường này khi điều siêu tàu sân bay mang theo hàng trăm máy bay chiến đấu tiến về phía Syria.

Được biết siêu tàu sân bay USS Harry S.Truman tối 15-11 đi qua eo biển Gibraltar, nhắm thẳng tới Địa Trung Hải và đe dọa các mục tiêu trong lãnh thổ của Syria.

Giới quan sát cho biết vùng biển phía đông Địa Trung Hải cũng là nơi tàu Truman từng được triển khai để các tiêm kích trên tàu tiến hành các cuộc không kích nhắm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria hồi tháng 4.

Trước đó, USS Harry Truman đã cập cảng Lisbon của Bồ Đào Nha trong 4 ngày để tham gia lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến I.

Trong thời gian này, thủy thủ đoàn được phép đi thăm quan các danh thắng của Lisbon cũng như tham gia các sự kiện văn hóa khác nhau.

Được biên chế từ năm 1998, USS Harry Truman từng được sử dụng trong nhiều chiến dịch khác nhau của Mỹ trên thế giới như chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

USS Harry S.Truman (CVN-75) là tàu sân bay thứ 8 thuộc lớp siêu hàng không mẫu hạm Nimitz.

Tàu được đặt theo tên tổng thống thứ 33 của Mỹ, đây là một trong những con tàu mạnh nhất thế giới.

Khi cần thiết con tàu có thể triển khai tới 90 máy bay các loại, sẵn sàng tung ra các đòn tấn công phủ đầu vào đối phương, khiến đối phương không kịp trở tay.

Tàu có chiều dài 332,8 m, rộng lớn nhất 76,8 m, mớn nước 11,3 m.

Lượng giãn nước của siêu tàu sân bay này lên tới 103.900 tấn.

Tàu được trang bị động cơ hạt nhân để có thể hoạt động liên tục 25 năm trước khi phải tái nạp các thanh nhiên liệu.

Đi cùng với con tàu là thủy thủ và phi công lên tới 5.000 người.

Hình ảnh các thủy thủ trên tàu sân bay của Mỹ làm nghi thức chào mỗi khi con tàu cập bến.

Việc Mỹ bất ngờ điều siêu tàu sân bay tới áp sát Syria có thể sẽ khiến tình hình chiến trường nơi đây nóng bỏng trở lại.

Hiện tại "chảo lửa" Idlib ở Syria cũng nóng trở lại khi quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Nga dường như đã nối lại các chiến dịch tiêu diệt khủng bố ở đây.

Không rõ sau khi Mỹ điều tàu sân bay tới, Nga có tăng cường binh lực trở lại Syria hay không

Hiện Nga chỉ còn duy trì 24 chiến đấu cơ, một số lực lượng đặc nhiệm và một vài chiến hạm tại Syria, lực lượng này vừa đủ để giúp quân đội chính phủ đối đầu với phiến quân khủng bố cũng như phiến quân thân phương Tây trong hoàn cảnh hiện tại.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-am-tham-rut-binh-vi-syria-tam-yen-my-lai-bat-ngo-dieu-dong-tau-san-bay-toi/790364.antd