Nga âm thầm giám sát mọi hoạt động của Israel

Lực lượng Nga đã triển khai hệ thống radar siêu mạnh có thể giám sát mọi hoạt động quân sự của Israel tại Địa Trung Hải.

Hệ thống radar được phát hiện là Resonance đã được Nga triển khai tại Syria về phía gần Israel nhất. Hiện chưa rõ thời điểm Resonance được triển khai nhưng theo AMN, việc hệ thống radar tầm xa này xuất hiện có thể giúp Nga phát hiện mọi hoạt động quân sự của Israel phía Đông Địa Trung Hải và khu vực gần biên giới với Syria.

Bởi hệ thống radar Resonance có khả năng phát hiện và nhận ra một loạt các mục tiêu trên không, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các mục tiêu siêu thanh, thậm chí cả những mục tiêu được chế tạo bằng công nghệ STEALTH.

Không quân Israel.

Không quân Israel.

Ngoài ra, hệ thống này còn có thể đưa ra cảnh báo sớm về các cuộc tấn công trên không và hỗ trợ thông tin cho các hoạt động chiến đấu của các hệ thống hàng không và phòng không.

Thậm chí, hệ thống radar Resonance có thể được tích hợp với các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa hiện đại của Nga, bao gồm cả tổ hợp S-300 và S-400, cho phép Moskva có khả năng phát hiện kịp thời và tấn công mục tiêu ở khỏang cách lớn và có tốc độ bay tới Mach 20.

Cấu tạo của radar Resonance bao gồm bốn module radar, mỗi module bảo đảm điều khiển trong khu vực xác định và có thể hoạt động độc lập. Mỗi module radar bao gồm một thiết bị ăng ten truyền tín hiệu, thiết bị ăng ten nhận tín hiệu và thiết bị khuếch đại công suất.

Việc hệ thống này được triển khai tại Syria rõ ràng là thông tin khá bất ngờ bởi hồi đầu năm 2020, Nga thông báo đang lên kế hoạch sẽ trang bị 10 hệ thống radar Resonance để bao quát các khu vực trọng điểm tại Nga.

Đây sẽ là một vấn đề lớn đối với Mỹ hoặc bất kỳ đối thủ nào Nga đang hướng đến, bởi vì Moscow có thể phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu siêu thanh, trong khi đó Mỹ và các đối thủ khác còn chưa sở hữu loại vũ khí này. Chính điều này sẽ làm cho Washington đứng ngồi không yên.

Và việc Resonance âm thầm xuất hiện tại Syria có thể là lời giải thích cho những nghi vấn của phía Israel rằng Moscow đã chỉ thị mục tiêu giúp Syria đối phó với những hoạt động quân sự của Tel Aviv, nhất là cuộc không kích hồi đầu năm 2020.

Trang Times of Israel dẫn nguồn tin quân sự Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) cho biết, cuộc tấn công của IDF vào Syria đã tỏ ra cực kỳ kém hiệu quả khi 9 trong số 10 tên lửa hành trình chống radar Delilah được phóng vào lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Buk hiện đại.

Tuy nhiên vấn đề đáng nói ở đây chính là hệ thống Buk không sử dụng radar dẫn bắn của riêng mình để không trở thành mục tiêu của tên lửa chống bức xạ cũng như tên lửa Delilah mà nó lại được dẫn bắn bởi radar khác, sự việc được sáng tỏ đó là tổ hợp Buk của Syria đã được kết nối với mạng lưới radar cảnh giới từ Nga.

Đây là điều không ngạc nhiên bởi vào năm 2018, cùng với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM nâng cấp thì Nga còn bàn giao cho Syria cả tổ hợp quản lý bầu trời Polyana D4M, có tác dụng liên kết các hệ thống phòng không của Syria và Nga với nhau.

Hiện phía Nga vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về sự xuất hiện của radar tầm xa cũng như thông tin đang âm thầm hỗ trợ quân chính phủ Syria đối phó với Israel.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-am-tham-giam-sat-moi-hoat-dong-cua-israel-3401504/