Nga âm thầm bán công nghệ Iskander cho cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên?

Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn mà Triều Tiên vừa phóng thử hôm 4/5 cùng với Hyunmoo 2B của Hàn Quốc có hình dạng bên ngoài gần như giống hệt Iskander-M của Nga.

Vào hôm 4/5, Quân đội nhân dân Triều Tiên đã lần đầu tiên sau hơn 1 năm tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Đây được xem là câu trả lời của Bình Nhưỡng trước sức ép ngày càng gia tăng từ phía Mỹ liên quan đến vấn đề giải giáp vũ khí hạt nhân.

Loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng thử chưa có tên định danh cũng như thông số kỹ chiến thuật rõ ràng. Tuy nhiên, nó ngay lập tức gây chú ý vì hình dáng bên ngoài có rất nhiều nét tương đồng với đạn 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M của Nga.

Theo công bố, tên lửa sau khi phóng đi đã đánh trúng mục tiêu là một đảo đá cách vị trí triển khai 220 km với độ sai lệch (CEP) dưới 10 m. Căn cứ vào tầm bắn cũng như chỉ số CEP thì đây rất có thể là phiên bản Iskander-E do Triều Tiên chế tạo theo giấy phép của Nga, do hai quốc gia có mối quan hệ quốc phòng khá gần gũi.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật vừa được Triều Tiên phóng thử hôm 4/5

Tên lửa đạn đạo chiến thuật vừa được Triều Tiên phóng thử hôm 4/5

Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đây, sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên thì giới quan sát đã ngay lập tức so sánh vũ khí này với một chủng loại tương tự của Hàn Quốc đó là tên lửa Hyunmoo 2B và thật ngạc nhiên khi thấy chúng gần như giống nhau hoàn toàn.

Dòng tên lửa Hyunmoo 2 được Hàn Quốc bắt tay phát triển từ năm 2001. Nó có tầm bắn 300 km và mang theo đầu đạn nặng 300 kg. Trong quá trình nghiên cứu, Seoul được cho là đã nhận sự hỗ trợ không hề nhỏ từ... Moskva, nhiều thông tin cho rằng tổ hợp Hyunmoo 2 mang trong mình nhiều công nghệ của Iskander-E.

Điều này chẳng gây ra nhiều ngạc nhiên vì đây không phải lần đầu tiên Moskva chia sẻ công nghệ vũ khí tối tân cho Seoul. Trước đó Nga từng giúp đỡ Hàn Quốc phát triển các tổ hợp tên lửa phòng không nội địa KM-SAM hay Cheolmae 2 dựa trên Buk.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmoo 2B của Hàn Quốc

Nếu thực sự Nga đã bán công nghệ tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-E cho cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên thì có thể họ đang toan tính theo cách đảm bảo giữ cân bằng chiến lược cho khu vực sát sườn, trong khi vẫn mang lại lợi ích về tài chính cho mình, đây cũng là đường lối bán vũ khí mà Moskva thực hiện trong nhiều năm qua tại châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy vậy, bên cạnh luồng ý kiến trên thì còn một nhận định khác đó là nguồn gốc thực sự của tên lửa Triều Tiên đó là từ nguyên mẫu M20 của Trung Quốc (M20 cũng được coi như một bản sao từ Iskander), do quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Bình Nhưỡng với Bắc Kinh thân thiết hơn nhiều khi đặt cạnh Moskva.

Trên đây dĩ nhiên vẫn chỉ là những phỏng đoán, sẽ cần thêm những thông tin chi tiết cũng như phát biểu cụ thể từ các bên liên quan để có thể đi tới kết luận chính xác cuối cùng về nguồn gốc của những vũ khí đặc biệt trong tay Hàn Quốc và Triều Tiên.

Phong Vũ (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-am-tham-ban-cong-nghe-iskander-cho-ca-han-quoc-lan-trieu-tien/2019050702376655