Nga: 40 tấn hàng hóa cứu trợ đã lên đường tới Việt Nam

Chiều 8-11, đại diện Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, 40 tấn hàng cứu trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão Damry (cơn bão số 12) đã được chuyển lên máy bay và lên đường tới Việt Nam.

Theo đó, một máy bay vận tải IL-76 thuộc Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga chở theo hàng hóa cứu trợ nhân đạo, đã cất cánh từ sân bay Ramenskoye, ngoại ô Moscow tới sân bay Cam Ranh, Việt Nam. Các mặt hàng cứu trợ chủ yếu là nhu yếu phẩm như lều bạt, thực phẩm khô, đường sữa và thịt cá.

Máy bay IL-76 chở theo hàng cứu trợ đã lên đường tới Việt Nam.

“Một máy bay IL-76 chở theo 40 tấn hàng cứu trợ của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga gửi tới người dân Việt Nam đã cất cánh”, đại diện Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.

Khi biết thông tin về hậu quả của cơn bão Damry gây ra tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, ngày 7-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cứu trợ 5 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Tuyên bố trên sau đó được phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov công khai với báo giới.

Liên quan tới bão Damry, giới chức truyền thông Nga đăng tải, đây là cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất trong 20 năm qua từng đổ bộ vào miền Trung Việt Nam. Bão Damry đã gây ngập lụt nhiều tỉnh tại miền Trung, giao thông bị gián đoạn. Bão Damry đã làm ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích, cũng như thiệt hại lớn về cơ sở vật chất tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão.

TUẤN SƠN (theo TASS, MTRC)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-40-tan-hang-hoa-cuu-tro-da-len-duong-toi-viet-nam-523049