Nga: 14.000 người sẽ tham gia tái hiện lễ duyệt binh huyền thoại năm 1941

Dự kiến trong chiều ngày 7-11 (theo giờ Việt Nam), Nga sẽ tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941, khi các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tiến thẳng từ Quảng trường Đỏ ra chiến trường trong Thế chiến thứ 2.

Theo đó, toàn bộ các thành phần từng tham dự cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941 cùng với trang phục, vũ khí thời đó sẽ được tái hiện trên Quảng trường Đỏ với khoảng 14.000 người tham gia.

 Trong những năm gần đây, Nga đã tái hiện nhiều sự kiện trọng đại đã diễn ra trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, trong đó có cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941.

Trong những năm gần đây, Nga đã tái hiện nhiều sự kiện trọng đại đã diễn ra trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, trong đó có cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941.

Ngày 7-11-1941, Liên Xô tổ chức duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 24 năm Cách mạng Tháng Mười thành công. Cuộc duyệt binh diễn ra trong thời tiết xấu và bối cảnh phát xít Đức đang tiến sát thủ đô. Ngay sau lễ duyệt binh, nhiều đơn vị tham gia đã tiến thẳng ra mặt trận vì phát xít Đức lúc đó chỉ còn cách thành phố khoảng 30km.

Các đơn vị tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ năm 1941 sau đó tiến thẳng ra chiến trường cho chiến dịch bảo vệ Thủ đô Moscow.

Sau đó, Hồng quân đã đánh bật các mũi tiến công của phát xít Đức, thay đổi cục diện chiến trường. Chính vì thế, lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm 1941 được coi là sự kiện chính trị quan trọng đối với Hồng quân và Liên Xô, Liên bang Nga từ đó tới nay.

TUẤN SƠN (theo TASS)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-14-000-nguoi-se-tham-gia-tai-hien-le-duyet-binh-huyen-thoai-nam-1941-599316