Nga: 12 giáo viên và học sinh bị kẻ lạ mặt tấn công bằng dao tại một trường tiểu học

11 học sinh và 1 giáo viên đã bị 2 kẻ đeo mặt nạ tấn công bằng dao tại trường tiểu học ở thành phố Perm, Nga – Elena Dubinina, Thư ký báo chí của Bộ Nội vụ khu vực, cho biết hôm nay (15/1).

Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường

Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường

“2 thiếu niên, một là học sinh, một là cựu học sinh của trường, đã xung đột về việc sử dụng dao. 11 học sinh và một giáo viên đã bị thương vì dao đâm” – cảnh sát cho biết và nói thêm rằng một trong 2 kẻ tấn công bằng dao đã đăng ký trị liệu về tâm lý.

Giáo viên và một học sinh bị thương nặng và đang được tiến hành phẫu thuật – Bộ Y tế khu vực cho biết.

Theo chi nhánh của Ủy ban Điều tra Nga tại địa phương, vụ việc xảy ra khi 2 học sinh mang dao và bắt đầu đánh nhau, giáo viên và những học sinh khác đã cố can ngăn họ.

Hai nghi phạm có tên Lev Bidzhakov, 17 tuổi và Alexander Buslidze. Cả hai đều là “fan hâm mộ” của vụ thảm sát Columbine năm 1999 tại một trường học ở Mỹ, trong đó 12 học sinh và một giáo viên bị đâm chết.

Những hình ảnh cho thấy Bidzhakov bị cảnh sát dẫn tới bệnh viện trong tình trạng bị thương vì đã tự cắt mạch máu của mình. Buslidze được cho là đã nhảy qua cửa số trước khi bị bắt.

Cô giáo Natalia Shaguilia bị thương nặng khi chống đỡ những kẻ tấn công để bảo vệ học sinh của mình.

Cảnh sát dẫn nghi phạm khỏi hiện trường

Các nghi phạm hâm mộ một vụ đâm dao ở Mỹ năm 1999

Một nghi phạm tự cắt vào mạch máu của mình

Theo Sputnik/ Daily Mail

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-12-giao-vien-va-hoc-sinh-bi-ke-la-mat-tan-cong-bang-dao-tai-mot-truong-tieu-hoc-3912524-d.html