Nga: 10.000 tay súng Al-Nusra bao vây Aleppo

Theo các quan chức của quân đội Nga, 10.000 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Mặt trận Mặt trận Al-Nusra đã được triển khai xung quanh thành phố Aleppo của Syria với mục đích phong tỏa thành phố này.

Tuy nhiên, các quan chức quân sự Nga bác bỏ một khẳng định trước đó của chính phủ Syria rằng, họ đã có kế hoạch tham gia vào một cuộc tấn công nhằm giải phóng Aleppo - thành phố lớn thứ hai của Syria.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng, quân đội Syria và các đồng minh đang tập trung lực lượng và vũ khí quanh Aleppo. Đài truyền hình al-Mayadeen còn cho biết, họ thấy các xe tăng và bệ phóng pháo đang thẳng tiến về Aleppo.

"Bất chấp những tiến bộ đạt được trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục làm ngơ trước hoạt động rót nhân lực và vũ khí cho Mặt trận al-Nusra ở Syria thông qua biên giới của họ"", trung tướng Sergey Rudskoy, Tổng chỉ huy chiến dịch của Nga tại Syria cho biết trong một tuyên bố ngày 11/4.

Một tay súng thuộc al-Nusra tại Aleppo (Ảnh RT)

Cùng với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, al-Nusra không được áp dụng lệnh ngừng bắn, mà vẫn là một mục tiêu hợp pháp của các cuộc không kích do Nga và Mỹ dẫn đầu.

"Theo thông tin tình báo của chúng tôi, có khoảng 8.000 tay súng thuộc Mặt trận al-Nusra đã được triển khai về phía tây nam Aleppo và 1.500 chiến binh đã được triển khai ở phía bắc của thành phố", Trung Tướng Sergei Rudskoy tiết lộ.

Ông cho biết thêm, những kẻ khủng bố này có ý định phong tỏa thành phố Aleppo để cắt đứt đường kết nối giữa Aleppo và Damascus.

Mặt trận al-Nusra đã mở các cuộc tấn công ở phía bắc và phía nam Aleppo, trên đường Sheikh Maqsoud và al-zagra ở ngoại ô thành phố. Các chiến binh này được trang bị một chiếc xe tăng và 20 súng máy.

Thành phố Aleppo chịu sự kiểm soát một phần của quân đội kể từ năm 2012, và các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra vào tuần trước.

Bất chấp những tuyên bố công khai từ các lực lượng đối lập và các nhà ngoại giao phương Tây rằng, lệnh ngừng bắn tại Syria đang bên bờ vực sụp đổ, tướng Rudskoy khẳng định rằng, "hòa bình đang trở lại Syria".

NM (Theo RT)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-10000-tay-sung-al-nusra-bao-vay-aleppo-d67554.html