Neymar và nỗi sợ chấn thương tại World Cup

Tiền đạo người Brazil đã có thể quay trở lại tập luyện ngày 5/5 sau ca phẫu thuật chân diễn ra hồi đầu tháng 3. Tuy nhiên Neymar đang gặp phải áp lực tâm lý khá lớn và cho biết anh cần phải vượt qua nỗi sợ của chính mình về việc trở lại sau chấn thương trước khi cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2018 tại Nga.

Neymar ám ảnh dính chấn thương.

Mùa giải 2017/2018 đã khép lại sớm với Neymar sau chấn thương rạn xương bàn chân gặp ở trận đấu giữa PSG và Marseille (thắng 3-0) tại vòng 27 Leage 1 ngày 26/2. Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới đã phải lên bàn mổ và dưỡng thương suốt 3 tháng qua tại quê nhà Brazil.

Trước đó, Neymar đã có một kỳ World Cup 2014 dở dang khi dính chấn thương lưng trong trận tứ kết với Columbia và phải bỏ lỡ trận bán kết với Đức. Trớ trêu thay, trong chính trận bán kết đó, đội tuyển Brazil đã để thua Đức với tỉ số 1-7, trận thua cay đắng nhất trong lịch sử bóng đá xứ Samba. Thất bại này ám ảnh Neymar suốt thời gian qua. Việc dính chấn thương hồi tháng 2 mới đây khiến tiền đạo PSG không khỏi lo lắng trong bối cảnh thời gian khai mạc World Cup 2018 tại Nga mùa hè này chỉ còn được tính bằng ngày.

Sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh từ 14/6, trong đó trận đấu đầu tiên của Brazil tại bảng E gặp Thụy Sĩ sẽ diễn ra tại Rostov ngày 17/6 tới đây. Neymar cho biết anh cần phải vượt qua nỗi sợ chấn thương của bản thân nếu muốn tỏa sáng tại Nga. “Tôi có một sự kỳ vọng rất lớn ở World Cup. Mọi chuyện đang diễn ra khá tốt đẹp. Hiện tôi đã có thể đi lại được. Nhưng tôi thực sự sợ việc quay trở lại sau chấn thương. Những gì tôi cần làm lúc này là loại bỏ nỗi sợ đó càng sớm càng tốt để có được trạng thái tinh thần tốt nhất tại World Cup”, Neymar chia sẻ với giới truyền thông quê nhà.

Ngoài ra, Neymar cũng bác bỏ những trỉ trích cho rằng HLV Unai Emery đã bắt anh phải thi đấu quá nhiều thay vì bảo vệ cầu thủ đắt giá nhất thế giới. “Tôi đã nói chuyện với HLV Emery mới đây. Thật không may vì tôi đã dính chấn thương. Nhưng năm nay tôi chỉ phải ra sân rất ít, bởi vì Emery cho tôi rất nhiều thời gian nghỉ ngơi để giữ sức cho những trận đấu quan trọng cũng như World Cup sắp tới”, Neymar cho biết thêm.

Tại kỳ World Cup năm nay, Brazil nằm tại Bảng E cùng với Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia. Với dàn hảo thủ gồm những Neymar, Marcelo, Coutinho hay Jesus Navas, Brazil đang được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/neymar-va-noi-so-chan-thuong-tai-world-cup-1272581.tpo