Neymar và nỗi ám ảnh chấn thương tại World Cup

Siêu sao Neymar của đội tuyển Brazil cho biết anh đã lo sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ phần còn lại của World Cup 2022 sau khi tập tễnh rời sân trong trận mở màn ở Qatar với một bên mắt cá chân sưng phồng.

Sau khi không thể thi đấu hai trận còn lại của vòng bảng, Neymar đã kịp thời bình phục chấn thương và đủ thể lực ra sân trong trận đấu tại vòng 1/8 trước Hàn Quốc. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt đền càng khiến cho sự trở lại càng thêm ngọt ngào với tiền đạo 30 tuổi này.

Đội trưởng của Brazil không khỏi bàng hoàng khi biết mình gặp phải chấn thương trong trận đấu gặp Serbia hôm 24/11.

“Đêm đó thực sự rất khó khăn vì tôi có hàng ngàn thứ trong đầu: Nghi ngờ, sợ hãi. Nhưng tôi có sự hỗ trợ của các đồng đội và gia đình”, Neymar chia sẻ với báo giới và cho biết anh đã khóc khi nghĩ tới vết sưng ở mắt cá chân. "Tôi phải tự sốc lại tinh thần bản thân".

Sau màn trở lại này, Neymar cũng dành cảm ơn người hâm mộ vì những tin nhắn ủng hộ dành mình và đội ngũ y tế của Brazil đã nỗ lực giúp anh hồi phục, đồng thời nói thêm rằng cơn đau ở mắt cá chân đã biến mất.

Với chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Hàn Quốc, Brazil sẽ đối mặt với Croatia trong trận tứ kết diễn ra vào thứ Sáu tuần này.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/neymar-va-noi-am-anh-chan-thuong-tai-world-cup-post128083.html