Neymar và Coutinho: Tri kỷ đối đầu nhau ở chung kết Champions League

Tình bạn giữa Neymar và Coutinho vượt qua khỏi ranh giới sân cỏ. Họ quen nhau từ năm 16 tuổi, duy trì mối liên hệ mật thiết trước khi đối đầu trong trận chung kết Champions League vào đêm mai.

Neymar và Coutinho.

Neymar và Coutinho.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Neymar và Coutinho đã gắn bó với nhau ở các đội tuyển trẻ Brazil cho tới màu áo Selecao khi cả hai cùng lên tuyển vào năm 2010. Chỉ tiếc rằng họ chưa có dịp chung màu áo tại CLB dù trong lòng rất muốn. Hồi mùa Hè 2019, Neymar từng đề đạt nguyện vọng chiêu mộ Coutinho lên BLĐ PSG nhưng kế hoạch bất thành. Coutinho sau đó rời Barcelona tới Bayern theo hợp đồng cho mượn. Tiền vệ người Brazil đã gây thất vọng ở sân Nou Camp trong nhiệm vụ thay thế người bạn thân Neymar đã chuyển qua PSG từ năm 2017.

“Tôi không cần phải nói thêm rằng Neymar giỏi như thế nào. Cả thế giới biết điều đó. Chắc chắn sẽ là một trận chung kết tuyệt vời. Chúng tôi vẫn chưa gọi điện cho nhau để nói về trận chung kết. Tôi tin rằng Neymar lúc này đang tập trung hết sức cho trận đấu cuối cùng, và tôi cũng vậy”, Coutinho nói về cuộc tái ngộ cậu bạn thân trong trận cầu lớn nhất mùa bóng.

Coutinho chắc chắn không được đá chính trận chung kết với PSG. Nhưng tiền vệ mượn từ Barcelona vẫn đóng vai trò nhất định trong kế hoạch của HLV Hansi Flick. Vị thuyền thưởng của Bayern có thói quen tung Coutinho vào sân ở nửa cuối hiệp hai để cầu thủ này phát huy lối chơi giàu kỹ thuật và đột biến. Ở trận tứ kết gặp Barcelona, Coutinho chỉ vào sân 15 phút cuối nhưng ghi liền 2 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo.

Nếu vô địch Champions League, Neymar sẽ bước lên đỉnh cao và tiếp tục gắn bó với PSG. Coutinho thì khác, chức vô địch Champions League (nếu có) không làm thay đổi tương lai bấp bênh của cầu thủ này. Bayern không sẵn sàng chi 70 triệu euro mua đứt tiền vệ có phong độ thất thường. Còn tại Barcelona, tân HLV Ronald Koeman vẫn chưa có kế hoạch cụ thể với Coutinho. Arsenal thì đã bày tỏ mong mỏi có sự phục vụ của cựu cầu thủ Inter. Có điều tất cả vẫn dừng ở mức tin đồn. Tương lai của Coutinho vẫn còn rất mông lung, trừ phi cầu thủ này đánh bóng lại tên tuổi bằng một màn trình diễn chói sáng trong trận chung kết Champions League.

Cùng 3 lần “nổ súng”

Neymar đã có 35 bàn thắng sau 59 trận tại Champions League. Tính riêng mùa này, cầu thủ của PSG mới có 3 pha lập công sau 6 lần ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Để so sánh, Coutinho cũng đã có 3 bàn thắng sau 10 trận tại Champions League 2019/10. Thành tích chung của tiền vệ Bayern tại Champions League là 11 bàn thắng sau 41 trận.

Theo Hà Việt/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/neymar-va-coutinho-tri-ky-doi-dau-nhau-o-chung-ket-champions-league/20200822033932674