Neymar tỏa sáng giúp PSG nuôi hy vọng vô địch

Tối 1/5 (giờ Hà Nội), tiền đạo người Brazil tỏa sáng với 1 bàn và 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Lens tại vòng 35 Ligue 1.

 Việc liên tục đánh rơi điểm tại Ligue 1 khiến PSG đánh mất quyền tự quyết trên cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Parc des Princes có nguy cơ không thể bảo vệ thành công ngôi vương trước sự bám đuổi gắt gao của Lille và AS Monaco. Neymar cùng các đồng đội đang bước vào giai đoạn nước rút quan trọng, có thể định đoạt thành bại của cả mùa giải.

Việc liên tục đánh rơi điểm tại Ligue 1 khiến PSG đánh mất quyền tự quyết trên cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Parc des Princes có nguy cơ không thể bảo vệ thành công ngôi vương trước sự bám đuổi gắt gao của Lille và AS Monaco. Neymar cùng các đồng đội đang bước vào giai đoạn nước rút quan trọng, có thể định đoạt thành bại của cả mùa giải.

Tiếp đón Lens trên sân nhà, HLV Mauricio Pochettino có sự thay đổi lớn trong đội hình so với trận gặp Man City, khi để Kylian Mbappe ngồi ngoài vì chấn thương và xếp Mauro Icardi đá chính. Chân sút người Pháp dính chấn thương bắp chân phải, nhưng được kỳ vọng sẽ bình phục trước cuộc đối đầu trên sân Etihad ngày 5/5.

Hàng công PSG tiếp tục phụ thuộc vào khả năng tỏa sáng của ngôi sao số một Neymar. Tiền đạo người Brazil đã có 14 bàn và 9 pha kiến tạo sau 25 trận mùa này. Trong cuộc đối đầu với Man City, anh cũng trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp và cảm hứng ở hiệp một, khiến hàng phòng ngự của HLV Pep Guardiola chao đảo. Tuy nhiên, Neymar không thể giữ được sự ổn định ở hiệp hai và khiến đội nhà thua ngược với tỷ số 1-2.

Tuy nhiên, trước Lens, chân sút sinh năm 1992 tiếp tục thể hiện tầm quan trọng của anh trong đội hình. Phút 33, xuất phát từ tình huống để mất bóng của Facundo Medina, Julian Draxler chớp thời cơ tung đường chuyền nhanh cho Neymar. Cựu tiền đạo Barca dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Wuilker Farinez để mở tỷ trận đấu.

Anh tiếp tục kiến tạo cho Marquinhos ghi bàn từ quả phạt góc để nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Parc des Princes ở phút 59. Trong trận đấu với Man City, thủ quân PSG cũng lập công từ một tình huống cố định. Sự trở lại của hậu vệ người Brazil sau chấn thương không chỉ giúp thầy trò HLV Pochettino tăng cường sức mạnh hàng thủ, mà còn có thêm nhiều phương án tấn công hiệu quả.

Lens chứng minh không phải ngẫu nhiên họ là đội hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Ignatius Ganago ghi bàn rút ngắn cách biệt chỉ 2 phút sau pha lập công của Marquinhos. Đội khách kiểm soát bóng 40%, nhưng tung ra 15 cú sút, ngang ngửa với con số 14 của PSG ở trận đấu này.

Neymar trở thành mục tiêu của những pha phạm lỗi đến từ các hậu vệ đối phương. Ở mùa này, tiền đạo người Brazil bỏ lỡ 25 trận đấu vì chấn thương mắt cá, dương tính với virus corona và án treo giò. Trong bối cảnh PSG đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, việc Neymar liên tục nằm sân khiến HLV Pochettino không khỏi lo lắng.

Chiến thắng 2-1 trước Lens giúp PSG tạm vươn lên ngôi đầu tại Ligue 1. Tuy nhiên, họ không giữ được vị trí này quá lâu, bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Lille đã giành chiến thắng 2-0 trước Nice để đòi lại ngôi đầu.

Khó khăn mới bắt đầu với Neymar cùng các đồng đội. Đại diện nước Pháp sẽ có 3 ngày chuẩn bị trước khi bước vào cuộc đối đầu Man City. Những mục tiêu hàng đầu của PSG lúc này là giành vé vào chung kết Champions League, thắng Montpellier để vô địch Cúp bóng đá Pháp và tiếp tục cạnh tranh ngôi vương tại Ligue 1.

Neymar ghi bàn và kiến tạo Ngôi sao người Brazil mở tỷ số trước khi kiến tạo bàn thắng cho Marquinhos, giúp PSG hạ Lens 2-1 ở vòng 35 Ligue 1.

Thế Anh

Ảnh: Reuters, Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/neymar-toa-sang-giup-psg-nuoi-hy-vong-vo-dich-post1210526.html