Neymar tiếp tục trả giá đắt vì tấn công cổ động viên

Neymar sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu cuối cùng ở Ligue 1 mùa này và trận tranh Siêu Cúp Pháp mà PSG đọ sức với Rennes ở Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 8.

Ngày 10/5, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) ra phán quyết cấm Neymar thi đấu 3 trận vì đấm vào mặt một cổ động viên sau trận PSG thua Rennes ở chung kết cúp Quốc gia Pháp. Án phạt sẽ có hiệu lực từ ngày 13/5 nên siêu sao người Brazil được phép ra sân ở trận đấu với Angers ở Ligue 1 tuần này.

Tuy nhiên, sau thời điểm trên, cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu cuối cùng ở Ligue 1 mùa này và trận tranh Siêu Cúp Pháp mà PSG đọ sức với Rennes ở Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 8.

Liên đoàn bóng đá Pháp ra phán quyết cấm Neymar thi đấu 3 trận.

Liên đoàn bóng đá Pháp ra phán quyết cấm Neymar thi đấu 3 trận.

Sự cố trên xảy ra vào ngày 28/4, sau trận thua Rennes, khi Neymar cùng đồng đội trên đường tiến lên nhận phần thưởng cho đội về nhì thì một CĐV đã giơ điện thoại chụp ảnh, đồng thời có những lời lẽ thiếu văn hóa với Neymar. Ngay lập tức, cầu thủ 27 tuổi giật điện thoại và đấm vào mặt CĐV này.

Neymar vung tay đấm vào mặt CĐV sau khi bị chế nhạo.

Đây là án phạt thứ hai Neymar phải nhận trong chưa đầy 1 tháng qua. Trước đó, cầu thủ này phải trả giá đắt vì nhục mạ trọng tài sau trận thua MU ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

"Thật nhục nhã khi dưới sân là 4 gã chẳng biết gì về bóng đá phải đi xem một tình huống quay chậm qua tivi", cựu sao Barca chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngoài ra, bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới còn lăng mạ tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại sân Parc des Princes là "một lũ ngu dốt". Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) nhận thấy không thể dung túng những hành động tương tự và đã đưa ra một án phạt nặng cho ngôi sao của PSG.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/neymar-tiep-tuc-tra-gia-dat-vi-tan-cong-co-dong-vien-a433409.html