Neymar rạn xương bàn chân nhưng Emery quả quyết không cần phẫu thuật

Chấn thương của tiền đạo Paris Saint Germain Neymar nghiêm trọng hơn dự báo ban đầu khi kết quả chụp phim cho thấy anh không chỉ bị bong gân mắt cá mà còn bị rạn xương bàn chân – một ca chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài sân ít nhất 1 tháng.

Neymar phải rời sân trên cáng.

Cầu thủ 25 tuổi đã lăn lộn trên sân sau khi tự ngã trong trận Paris Saint Germain thắng Marseille 3-0 hôm Chủ nhật. Chẩn đoán ban đầu chỉ là trẹo mắt cá, song hôm nay CLB Paris Saint Germain thông báo là ngôi sao Brazil “bị bong gân mắt cá chân phải và rạn xương bàn chân thứ 5 (fifth metatarsal)”.

Thông thường việc rạn khối xương bàn chân cần đến 1 tháng để hồi phục như trường hợp của Wayne Rooney ở Manchester United hồi tháng 5-2006 khiến anh suýt nữa đã bỏ lỡ World Cup 2006. Tuy nhiên, trong trường hợp Neymar, không thấy CLB PSG thông báo thời gian hồi phục, nên báo chí châu Âu vẫn cứ phải nói nước đôi là anh “có thể” vắng mặt trận gặp Real Madrid ở lượt về vòng 16 đội Champions League vào ngày 6-3 tới ở Parc des Princes.

PSG đã thua Real Madrid 1-3 ở lượt đi vắng Neymar là cú sốc lớn, ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của CLB Pháp khi siêu sao người Brazil đã ghi 29 bàn trong 30 trận kể từ khi khoác áo PSG hồi mùa hè.

Tờ Marca chiều nay khẳng định là nếu chấn thương của Neymar là chính xác thì cựu cầu thủ Santos sẽ phải phẫu thuật cấp kỳ và phải dưỡng thương đến 2 tháng. Tờ Globo Esporte không dấu vẻ lo lắng cho cơ hội tranh ngôi vương ở World Cup của tuyển Brazil. Song Marca lạm bàn là nếu vài ngày tới Neymar không lên bàn mổ thì khối xương bàn chân của anh không bị rạn nhiều như PSG thông báo.

DUY THƯỢNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/neymar-ran-xuong-ban-chan-nhung-emery-qua-quyet-khong-can-phau-thuat-501670.html