Neymar nói gì khi ra sân là ghi bàn?

"Quan trọng là đội đã thắng, còn tiền đạo thì phải ghi bàn" - Neymar nói thế.

Trận đầu Ligue 1 PSG tiếp Amiens, Neymar không thể ra sân do thủ tục đăng ký chưa hoàn thành, đêm qua (Chủ nhật, 13-8) thì tiền đạo Brazil đã thi đấu trận đầu và góp một bàn thắng vào chiến thắng 3-0 của PSG ngay trên sân Jeremy Sorbon của Guingamp.

Như vậy PSG ra quân hai trận đầu đều toàn thắng, dấu hiệu một mùa bóng “hủy diệt” của đội bóng thành Paris.

Ra sân là Neymar ghi bàn.

Bàn thắng đầu của PSG là bàn đá phản lưới nhà của Jordan Ikoko ở đầu hiệp 2. Bàn thắng thứ hai là Neymar đã có đường chuyền đẹp cho Cavani ghi bàn và Neymar đã có tác phẩm riêng cho mình ở phút 82 để ấn định tỉ số 3-0 cho PSG.

Phát biểu sau trận đấu, Neymar nói: “Tôi rất hài lòng màn ra mắt của mình. Quan trọng nhất là chúng tôi chiến thắng. Đội chơi rất tốt, tôi chơi cũng tốt. Trong từng trận đấu, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện mình ngày một tốt hơn. Điều này theo tôi là dễ dàng vì PSG sở hữu một tập thể toàn những cầu thủ chất lượng”.

Đồng đội chung vui cùng Neymar khi có bàn thắng đầu tiên.

Nói về bàn thắng đầu tại Ligue trong trận đầu tiên khoác áo PSG, Neymar còn cho rằng ghi bàn luôn là điều quan trọng với một tiền đạo. "Tôi phải tìm mọi cách để luôn làm được điều này. Về mặt cá nhân, đó là một thách thức cực lớn với tôi nhưng rất may mắn là tôi có đồng đội, một tập thể cực giỏi, chất lượng như nhau".

Trong trận đấu này, Neymar đá đúng vị trí Javier Pastore đá ở lượt trận mở màn PSG thắng Amiens 2-0 trên sân Công viên các hoàng tử.

Với việc Neymar nằm trong đội hình xuất phát, PSG có đến bốn cầu thủ Brazil ra sân đá chính ở trận này, đó là chưa kể cầu thủ Thiago Motta (nhập tịch Ý).

Guingamp là một thành phố nhỏ nằm phía Tây Paris, cách Paris 500 km, dân số chỉ 7.000 người. Trận đấu này được phát trực tiếp đến 180 nước trên thế giới.

THANH HÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/neymar-noi-gi-khi-ra-san-la-ghi-ban-721127.html