Neymar muốn trở lại Barcelona: Khi lời cảnh báo trở thành sự thật

Tờ nhật báo Mundo Deportivo đã 'gây bão' trong ít giờ qua với thông tin khẳng định siêu sao người Brazil Neymar đang nuôi ý định trở lại khoác áo Barcelona sau khi không thể cùng PSG nâng cao chiếc cup vô địch Champions League ở mùa bóng năm nay.

Đã không có điều kỳ diệu nào đến với Paris Saint Germain ở loạt trận lượt về vòng 16 đội Champions League mùa này. Họ nhận thất bại 1-3 trước Real Madrid trên sân Santiago Bernabeu ở trận lượt đi và tiếp tục gục ngã trước nhà đương kim vô địch của giải đấu với tỷ số 1-2 ở trận đấu lượt về khi không có sự được phục vụ của siêu sao đắt giá nhất đội hình Neymar Jr.

Ít ngày sau khi PSG nhận thất bại cay đắng này và trong lúc Neymar vẫn đang trong quá trình hồi phục thể lực, tờ nhật báo thân Barcelona, Mundo Deportivo mới đây đưa ra thông tin khẳng định tuyển thủ Brazil đang có ý định quay trở lại thi đấu cho Gã khổng lồ xứ Catalan, bất chấp việc anh đã từng ra đi theo cách khiến ban lãnh đạo đội bóng cũng như người hâm mộ vô cùng tức giận.

Mức độ xác thực của thông tin nói trên là điều chưa được làm rõ, song có một điều chắc chắn là những cảnh báo mà các cựu đồng đội trong màu áo Barcelona gửi đến Neymar ngày nào nay đã trở thành sự thực. Gerard Pique là một trong những ngôi sao đầu tiên bên phía Barca lên tiếng về tương lai của Neymar trong mùa Hè 2017. Trung vệ người Tây Ban Nha cũng không ngần ngại khẳng định bản thân đã rất nỗ lực để giữ chân Neymar ở lại ngay giữa thời điểm dậy sóng của cơn bão tin đồn.

“Chúng tôi sẽ cố gắng ở gần bên cậu ấy và giúp cậu ấy đưa ra quyết định đúng đắn nhất,” Pique chia sẻ trong một buổi họp báo trước thềm tour du đấu của Barca trên đất Mỹ. “Cậu ấy cần phải suy nghĩ kỹ càng về ưu tiên trước mắt của mình. Cậu ấy thực sự muốn gì? Nhiều danh hiệu hơn, hay nhiều tiền hơn?”

Những Luis Suarez, Lionel Messi hay Andres Iniesta cũng đều chia sẻ cùng quan điểm với Pique khi đề cập đến quyết định ‘dứt áo ra đi’ của Neymar. Họ ho rằng việc Neymar đặt chân đến nước Pháp không thực sự mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn và sẽ không mang đến cho ngôi sao 25 tuổi những danh hiệu cao quý như điều mà anh có thể đạt được nếu tiếp tục gắn bó với Barcelona.

Ban lãnh đạo Barca dĩ nhiên cũng nỗ lực hết mình thuyết phục Neymar ở lại, song Maxwell Scherrer hay Antero Henrique, những người thuộc bộ máy cầm quyền tại PSG lại có tác động sâu sắc hơn đến suy nghĩ của cựu chân sút Santos. Những lời hứa hẹn, tiền bạc của cải và những đặc ân là điều được đính kèm trong lời đề nghị mà đội chủ sân Parc des Princes gửi đến Neymar, đặc biệt mỗi khi anh tỏ ra cần phải cân nhắc về tương lai của bản thân.

Lúc này tại Paris, Neymar sẽ theo dõi phần còn lại của Champions League mùa này qua màn ảnh nhỏ, kể từ vòng tứ kết, điều anh chưa từng trải qua trong những năm tháng còn khoác áo Barcelona, nơi anh từng giành được 10 danh hiệu lớn nhỏ sau 4 mùa giải cống hiến.

Tsunami

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/neymar-muon-tro-lai-barcelona-khi-loi-canh-bao-tro-thanh-su-that-d437177.html