Neymar, Messi và những sao từng 'gặp hạn' với xương bàn chân

Bản hợp đồng trị giá 222 triệu euro của PSG là cái tên mới nhất gia nhập danh sách những ngôi sao từng 'gặp hạn' với xương bàn chân.

VIDEO: Trước trận tái đấu, Zidane hy vọng Neymar kịp hồi phục chấn thương

Khi được hỏi về chấn thương của Neymar, chiến lược gia người Pháp cho biết ông muốn ngôi sao người Brazil có thể bình phục kịp thời để ra sân trong trận tái đấu vào tuần sau.

Neymar (Paris Saint-Germain): Mới đây, ngôi sao người Brazil được xác nhận sẽ phải thực hiện phẫu thuật nhằm giải quyết dứt điểm chấn thương rạn xương bàn chân số 5 mà cầu thủ này gặp phải trong chiến thắng 3-0 của Paris Saint-Germain trước Marseille tại vòng 27 Ligue 1. Đây là quyết định được thống nhất từ phía đội ngũ y tế của ĐTQG Brazil và CLB PSG nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho tiền đạo này trước khi World Cup 2018 tại Nga khởi tranh. Theo dự đoán, quá trình hồi phục của Neymar sẽ mất từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng.

Lionel Messi (Barcelona): Chủ nhân của 5 Quả bóng vàng từng phải phẫu thuật để chữa trị chấn thương vỡ mắt cá và gãy xương bàn chân số 5 trong chiến thắng của Barca trước Real Zaragoza vào tháng 10 năm 2006. Chấn thương này khiến "El Pugla" phải ngồi ngoài trong khoảng thời gian 3 tháng và cũng là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp của anh.

David Beckham (Man Utd): Một trong những chấn thương “đình đám” nhất của Beckham xảy ra khi đội trưởng tuyển Anh lúc bấy giờ bị gãy xương bàn chân số 2 khi cùng Quỷ đỏ đón tiếp Deportivo La Coruna tại vòng tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2001/02. Bảy tuần là quãng thời gian ngôi sao của Man Utd khiến cả nước Anh phải “nín thở” và suýt chút nữa tiền vệ này phải trả giá bằng một vị trí trong đội hình tham dự World Cup 2002 tại Hàn Quốc – Nhật Bản vào mùa hè.

Wayne Rooney (Man Utd): Cựu tiền đạo MU từng bị gãy xương bàn chân số 4 trong trận thua trước Chelsea vào hồi tháng tư năm 2006. Giống như Beckham, sao trẻ của tuyển Anh lúc đó đứng trước nguy cơ bỏ lỡ vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức vào mùa hè. Tuy nhiên, “gã Shrek” có màn hồi phục ấn tượng sau 6 tuần để kịp trở lại cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

John Terrry (Aston Villa): Huyền thoại của Chelsea, người đang giữ băng đội trưởng của Aston Villa gặp phải chấn thương tương tự với Neymar trong trận thua trước Sheffield Wednesday vào tháng 11 năm ngoái. Thay vì đặt niềm tin vào đội ngũ y tế của CLB chủ quản, John Terry lại trở về Chelsea để chữa trị chấn thương và có màn tái xuất vào đầu năm nay.

Steven Gerrard (Liverpool): Chấn thương tương tự lần này gọi tên Steven Gerrard. Cựu tiền vệ thủ quân của Liverpool phải nghỉ thi đấu đến 10 tuần để hồi phục sự cố về xương bàn chân mà anh gặp phải trong trận thua của The Kop trước Man Utd hồi tháng 9 năm 2004.

Gabriel Jesus (Man City): Lễ Valentine năm ngoái không phải là một ngày đáng nhớ với tiền đạo người Brazil. Vừa gia nhập Man City từ TTCN mùa đông với giá 27 triệu bảng và có khởi đầu ấn tượng khi ghi 3 bàn sau 4 trận, Gabriel Jesus bất ngờ gặp chấn thương phải rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu trước đối thủ Bournemouth. Nửa mùa giải sau đó cũng gần như khép lại khi số 33 của Man City phải mất đến 10 tuần mới có thể trở lại sân cỏ.

Manuel Neuer (Bayern Munich): Khung thành của Bayern hiện tại vẫn vắng bóng Neuer khi mà cầu thủ người Đức bị nứt xương bàn chân đến hai lần chỉ trong 5 tháng. Lần đầu là khi Bayern thúc thủ trước Real Madrid tại Champions League vào tháng 4/2017. Đến giữa tháng 9 vừa qua, Neuer tái phát chấn thương trong một buổi tập. Dù được dự đoán là sẽ trở lại vào đầu năm nay nhưng việc "mất tích" của Neuer cho đến lúc này làm người hâm mộ Đức lo ngay ngáy trong tình cảnh World Cup đang đến gần.

Minh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neymar-messi-va-nhung-sao-tung-gap-han-voi-xuong-ban-chan-post823191.html