Neymar, Mbappe và Cavani cùng 'nổ súng', PSG thiết lập kỷ lục khủng

Ngược dòng hủy diệt Celtic với tỷ số 7-1 trên sân nhà Parc des Princes, PSG đã thiết lập kỷ lục mới tại Champions League khi trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng bảng.

PSG thiết lập kỷ lục ghi bàn tại vòng bảng Champions League

Paris Saint Germain đã sớm giành vé vào vòng knock-out, nhưng với giàn ngôi sao tấn công đắt giá, đội bóng nhà giàu nước Pháp hướng tới kỷ lục 21 bàn thắng tại vòng bảng mà Dortmund từng thiết lập ở mùa giải 2015/16, và họ chưa cần 1 lượt trận đã hoàn tất "sứ mệnh" này sau màn hủy diệt Cetic đêm qua.

Nắm chắc tấm vé đi tiếp, thậm chí là ngôi đầu bảng B sau khi đánh bại Bayern Munich 3-0 ở lượt đi, nhưng Paris Saint Germain vẫn cho thấy họ khát khao chứng tỏ đẳng cấp của mình. Sân chơi Ligue 1 có vẻ như quá "nhỏ bé" cho những ngôi sao đắt giá như Neymar, Kylian Mbappe hay Edinson Cavani, vì vậy mà mỗi trận tại Champions League là dịp để phô trương sức mạnh cho cả thế giới và đêm qua Celtic đã trở thành "nạn nhân" của họ.

Tiếp đón đội bóng thua kém về trình độ đẳng cấp nhưng HLV Unai Emery vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ bộ 3 "nguyên tử" Cavani, Neymar và Mbappe. Tuy nhiên, ngay phút thi đấu đầu tiên của trận đấu, khán giả còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đội khách đã có được bàn thắng mở tỉ số. Người lập công là tiền đạo Moussa Dembele với một cú đá căng và đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Dẫu vậy, chẳng nhiều người dám nghĩ tới một cơn địa chấn tại Parc des Princes do Celtic tạo ra, bởi sau đó đội bóng của HLV Brendan Rodger đã nhận sự "giận dữ" từ phía Neymar và các đồng đội của anh.

Người châm ngòi cho vụ thảm sát này không ai khác chính là cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar. Phút thứ 9, cựu tiền đạo Barca nhận bóng từ Rabiot và tung ra một cú sút chéo góc hiểm hóc, cân bằng tỉ số 1-1 cho PSG. Chỉ ít phút sau, ngôi sao người Brazil hoàn tất cú đúp đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1.

Trên đà hưng phấn, PSG liên tục tấn công dồn dập và 2 ngôi sao khác trên hàng công là Cavani, Mbappe cũng có bàn thắng cho riêng mình để đưa đội nhà vươn lên dẫn 4-1 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, mọi chuyện không có gì thay đổi, PSG vẫn quyết tâm ghi bàn nhiều nhất có thể để thiết lập kỷ lục và họ tiếp tục tổ chức tấn công áp đảo. Trận đấu diễn ra giống như một buổi "tập bắn" và các học trò của Emery đã hoàn thành rất tốt bài tập.

Trong thế trận lấn lướt hoàn toàn, PSG đã có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ các pha lập công của 3 cầu thủ ở 3 tuyến là Marco Verratti, Edinson Cavani và Daniel Alves, qua đó mang về chiến thắng 7-1 cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tư.

Như vậy, với chiến thắng này, đội bóng thủ đô Paris tiếp tục dẫn đầu bảng B và hơn Bayern 3 điểm. Ở lượt đấu cuối cùng gặp Hùm xám, các học trò HLV Emery cần tối thiểu một trận hòa hoặc thua cách biệt không quá 2 bàn để đảm bảo cho ngôi vị đầu bảng B.

Đặc biệt, với 7 lần chọc thủng lưới Celtic, PSG đã nâng tổng số bàn thắng họ ghi được tại vòng bảng Champions League mùa này lên con số 24, tức bỏ xa kỷ lục mà Dortmund thiết lập ở mùa giải 2015/16 (21 bàn) tới 3 bàn, trong khi Neymar và các đồng đội vẫn còn 1 trận gặp Bayern nữa để "đào sâu" kỷ lục.

Trước Dortmund, kỷ lục ghi bàn tốt nhất ở vòng bảng Champions League từng thuộc về 3 đội bóng gồm M.U (1998/99), Real Madrid (2013/14) và Barcelona (hai lần 2011/12, 2016/17). Cả 3 CLB này đều đạt cột mốc 20 bàn ở vòng bảng.

Đội hình thi đấu:

PSG (4-3-3): Areola, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti (Di Maria 76), Rabiot, Draxler (Pastore 67), Mbappe (Lo Celso 76), Cavani, Neymar
Ghi bàn: Neymar 9, 22, Cavani 28, 79, Mbappe 35, Verratti 75, Alves 80

Celtic (3-5-2): Gordon, Lustig (Bitton 13), Boyata, Tierney, Simunovic, Brown, Forrest, McGregor, Rogic, Ntcham (Eboue 69), Dembele (Griffiths 77)
Ghi bàn: Dembele 1

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/neymar-mbappe-va-cavani-cung-no-sung-psg-thiet-lap-ky-luc-khung-184-258010.html