Neymar lại dính bê bối trốn thuế

Rắc rối đang bủa vây Neymar khi chân sút nổi tiếng người Brazil bị 'đóng băng' một loạt bất động sản từ cáo buộc trốn thuế. Xui xẻo dường như đang đổ ụp xuống đầu Neymar liên tiếp ở cả trong và ngoài sân cỏ trong dịp hè năm nay…

Cái tên Neymar đang gợi sự chú ý đặc biệt với số đông người hâm mộ tại Brazil. Chẳng ai có thể ngờ cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi gia nhập CLB Paris Saint-Germain từ Barcelona với mức phí 222 triệu euro lại đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười từ động thái cứng rắn đưa ra mới đây từ cơ quan thuế vụ Brazil.

Theo thông tin đăng tải trên tờ nhật báo Folha de Sao Paulo số ra mới đây, cơ quan thuế vụ Brazil đã cho phong tỏa cùng lúc 36 bất động sản của tiền đạo hiện thuộc biên chế CLB Paris Saint-Germain.

Đa phần trong số bất động sản này là những căn biệt thự đắt tiền hoặc những lô đất nằm trong những khu vực được coi là "đất vàng" tại một số thành phố lớn ở xứ Samba như Rio de Janeiro hay Sao Paulo… Ngoài những bất động sản đứng tên mình, Neymar còn ủy nhiệm cho công ty quản lý bản quyền hình ảnh hay người thân trong gia đình đứng tên trong "sổ đỏ". Với việc bị phong tỏa bất động sản từ nhà chức trách Brazil, cựu ngôi sao Barcelona sẽ phải bó tay trong việc không thể giao dịch số bất động sản trên thị trường.

Nguyên cớ vì đâu mà tiền đạo ở tầm đẳng cấp thế giới như Neymar lại bị phong tỏa hàng loạt bất động sản tại quê nhà Brazil. Đó hẳn là câu hỏi được rất nhiều người, đặc biệt là số fan của Neymar đặt ra lúc này. Chẳng phải đợi lâu mọi thắc mắc xoay quanh màn "đóng băng" bất động sản của Neymar đã có lời giải đáp một cách thỏa đáng.

Neymar vừa bị phong tỏa một loạt biệt thự đắt tiền.

Neymar vừa bị phong tỏa một loạt biệt thự đắt tiền.

Hóa ra đây là hệ lụy tất yếu với Neymar từ hành vi trốn thuế sau thương vụ chuyển nhượng từ Santos sang Barcelona vào năm 2013. Như đã biết, CLB giàu truyền thống tại Tây Ban Nha, Barcelona đã mua Neymar với giá 65 triệu USD, trong đó 45 triệu USD thuộc gia đình tiền đạo này. Mặc dù vậy cơ quan thuế vụ Brazil đang có trong tay những bằng chứng xác đáng cho thấy giá trị thực của hợp đồng lên tới 95,1 triệu USD.

Càng ồn ào hơn nữa khi Neymar và cha ruột bị tố đã giở tiểu xảo qua mặt cơ quan thuế vụ Brazil để trốn thuế thu nhập cá nhân. Bất chấp việc được cơ quan thuế vụ Brazil liên tục hối thúc hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế, Neymar vẫn tỏ ra bình chân như vại. Cực chẳng đã cơ quan thuế vụ Brazil buộc phải tiến hành phong tỏa cùng lúc 36 bất động sản của tiền đạo khoác áo Paris Saint-Germain. Theo đại diện cơ quan thuế vụ Brazil, chỉ khi nào cựu ngôi sao Barcelona hoàn lại khoản thuế 18 triệu USD lẽ ra phải nộp từ thương vụ chuyển nhượng trong năm 2013, lệnh phong tỏa bất động sản mới được dỡ bỏ.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Neymar gây tai tiếng vì bê bối trốn thuế của mình. Cách đây đúng 3 năm, tòa án thành phố Sao Paulo đã áp dụng lệnh phong tỏa với số du thuyền, máy bay riêng của Neymar với tổng giá trị tài sản gần 48 triệu USD.

Sở dĩ như vậy bởi nhà chức trách Brazil cho rằng tiền đạo này đã trốn thuế số tiền 16 triệu USD từ thu nhập bản quyền hình ảnh trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013.

"Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc khi cơ quan thuế vụ Brazil phong tỏa hàng loạt bất động sản của Neymar", luật sư của Neymar khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn trước báo giới, "Rõ ràng đã có những sự vội vàng, thiếu cân nhắc từ quyết định này.

Luật sư riêng của Neymar quả quyết thêm, tuyển thủ Brazil luôn hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế theo quy định một cách đầy đủ. Mọi sự còn diễn ra theo chiều hướng ồn ào hơn khi đích thân Neymar đã lớn tiếng tuyên bố với đại ý sẽ kháng cáo đến cùng lên tòa án cấp cao hơn để đòi lại sự công bằng với mình. Với những gì đang diễn ra, có thể thấy rắc rối còn đeo bám chân sút người Brazil trong thời gian dài tới đây.

Câu nói "họa vô đơn chí" xem ra hoàn toàn xác đáng với trường hợp của Neymar vào lúc này đây. Không chỉ bị "đóng băng" hàng loạt bất động sản, Neymar còn vướng vào cáo buộc động trời khi bị người mẫu có tên Najila Trindade tố đã giở trò cưỡng bức với mình tại khách sạn 5 sao, Sofitel Paris Arc Du Triomphe tại Paris (Pháp) hôm 15-5 vừa qua.

Theo Najila, chân dài đáng thương đã bị Neymar giở trò đong đưa tán tỉnh qua trang mạng xã hội Instagram. Quá tin tưởng vào những lời đường mật của Neymar, Najila đã bay từ Brazil sang Pháp để gặp mặt Neymar.

Vui vẻ chẳng thấy đâu, Najila đã phải nếm tủi nhục khi bị tay tiền đạo trong tình trạng nồng nặc mùi rượu giở trò thú tính làm nhục mình. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo từ Najila, cảnh sát Brazil đã cho triệu tập Neymar để thẩm vấn nhằm làm sáng tỏ những tình tiết uẩn khúc trong vụ cưỡng bức mà cựu ngôi sao Barcelona gây ra. Trước sau như một, Neymar đã khẳng định chính Najila chủ động gạ tình rồi gài bẫy với mình khi cả hai ở trong khách sạn tại Paris.

Bê bối ở chốn hậu trường là như vậy, tình cảnh của Neymar ở chốn cầu trường còn thê thảm hơn rất nhiều. Ngay trước thềm giải đấu Copa America 2019 khởi tranh, Neymar đã dính chấn thương mắt cá chân khá nghiêm trọng trong loạt trận giao hữu của đội tuyển Brazil để chạy đà cho Copa America 2019. Hậu quả là Neymar đã trở thành khán giả bất đắc dĩ tại giải đấu tổ chức tại quê nhà Brazil trong dịp hè năm nay.

Bên cạnh đó, tương lai của Neymar tại CLB Paris Saint-Germain đang bị đặt dấu hỏi. Cụ thể hiện đang rộ lên tin cho rằng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của đội bóng thành Paris sẵn sàng bán Neymar trong phiên chợ hè này.

Bảo Quyên

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/neymar-lai-dinh-be-boi-tron-thue-550967/