Neymar không màng tới kỷ lục ghi bàn cho Brazil

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới trở lại ấn tượng sau chấn thương bằng một pha solo ghi bàn đẹp mắt vào lưới Croatia trong trận giao hữu của đội tuyển Brazil tối 3/6 vừa qua.

Trong trận giao hữu giữa Brazil và Croatia trên sân Anfield tối 3/6, Neymar vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Fernandinho đầu hiệp 2. Tiền đạo 26 tuổi ngay lập tức tạo nên sự khác biệt khi có một pha độc diễn vượt qua 3 cầu thủ Croatia, trước khi sút tung lưới thủ thành Subasic, đánh dấu màn trở lại ấn tượng sau khi của siêu sao số 10 dính chấn thương chân hồi tháng 2.

Thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil từ năm 2010 khi mới chỉ 18 tuổi, đến nay Neymar ghi được 55 bàn thắng và cùng với Romario trở thành chân sút vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Selecao, xếp sau hai huyền thoại khác là vua bóng đá Pele với 77 bàn thắng, và người ngoài hành tinh Ronaldo với 62 bàn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ suất sắc như hiện tại, Neymar hoàn toàn có thể xô đổ các cột mốc trên trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Neymar khẳng định anh muốn giành những danh hiệu vô địch trong màu áo đội tuyển quốc gia, thay vì những thành tích cá nhân:

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Brazil. Romario, Zico, Ronaldo, Pele ... là những bậc tiền bối của tôi. Họ cũng là những thần tượng của tôi cũng như mọi người Brazil khác. Vì vậy, tôi tôn trọng họ và không thể so sánh bản thân mình với họ. Tôi rất vui khi ghi bàn trong màu áo Brazil nhưng tôi chưa thể sánh bằng những huyền thoại này", Neymar cho biết.

“Với tôi thành tích đó chỉ là những con số, điều quan trọng là mục tiêu World Cup phía trước và chúng tôi sẽ chiến đấu cho ngôi vị cao nhất của giải đấu này”, Neymar nhấn mạnh.

Tại kỳ World Cup năm nay, Neymar tiếp tục là niềm hy vọng số 1 của những vũ công Samba với nhiệm vụ dẫn dắt Brazil đến chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử. Trước đó, Neymar góp công lớn giúp Brazil lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV Olympic môn bóng đá nam.

Hiện tại, Brazil vẫn còn 1 trận giao hữu với Áo vào ngày 10/6. Sau đó, những vũ công Samba sẽ chính thức tham dự World Cup 2018 tại Nga, nơi Neymar cùng các đồng đội sẽ có trận mở màn tại bảng E gặp Thụy Sĩ ngày 18/6.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/neymar-khong-mang-toi-ky-luc-ghi-ban-cho-brazil-1280550.tpo