Neymar không đáng bị chỉ trích

Dư âm nổi bật nhất trận chung kết Champions League xoay quanh những giọt nước mắt của Neymar. Nhiều người chê cầu thủ Brazil yếu đuối, khó trở thành huyền thoại.

Những lời khen tặng dành cho chiến thắng tuyệt đối của Bayern tại Champions League mùa này bỗng dưng lại kém ồn ào hơn hẳn khi đặt cạnh sự kiện Neymar bật khóc sau khi PSG thua trận. Dư luận "năm người, mười ý", nhưng đa phần đều chỉ trích, mỉa mai Neymar.

Không khó để gặp những lời chỉ trích như thế này: “Một cầu thủ lớn thì phải sở hữu cái đầu lạnh, ai lại bật khóc như trẻ con sau thất bại”. Hay như thế này: “Một người đàn ông đích thực thì không dễ bật khóc như trẻ con. Neymar khóc vì sự ích kỷ của bản thân”.

 Thua trận đấu lớn như chung kết Champions League, tại sao Neymar không thể khóc? Ảnh: Getty Images.

Thua trận đấu lớn như chung kết Champions League, tại sao Neymar không thể khóc? Ảnh: Getty Images.

Chú bé mít ướt

Đầu tiên phải đồng ý trong những cầu thủ lớn của làng bóng đá đương đại, thì Neymar mau nước mắt nhất. Chúng ta từng chứng kiến Neymar khóc ở nhiều sự kiện khác nhau.

Tại World Cup 2014, Neymar khóc giữa lúc cả đội đang hào hùng hát quốc ca Brazil. Cũng là năm 2014, trong buổi tập của đội tuyển Brazil, Neymar cũng khóc vì xúc động sau khi lắng nghe câu chuyện của người hâm mộ phải ngồi xe lăn.

Thời còn thi đấu cho Barcelona, Neymar khóc sau khi Barca bị loại khỏi Champions League từ tứ kết. Năm 2017, sau khi bị truyền thông Brazil tấn công dữ dội về vụ chuyển nhượng tới PSG, Neymar tổ chức họp báo cùng HLV trưởng đội tuyển Brazil, Tite. Trong buổi họp báo đó, Neymar cũng tức tưởi vừa khóc lóc vừa nói: “Tôi đã quá mệt với truyền thông”.

Để tổng quát hơn câu chuyện này, tìm kiếm cụm từ: “Neymar cries”, chúng ta sẽ có 8,5 triệu kết quả sau 0,35 giây. Rõ ràng, chuyện Neymar khóc diễn ra quá thường xuyên, khiến người hâm mộ (NHM) có quyền nghĩ Neymar giống như cậu bé mít ướt, chứ không ra dáng người đàn ông và cao hơn là cầu thủ lớn.

Neymar thường bị chê là mít ướt vì có thể khóc ở mọi nơi. Ảnh: Reuters.

Neymar hứng chịu nhiều chỉ trích và chê bai tới mức HLV Scolari phải lên tiếng bênh vực: “Nước mắt của Neymar không đồng nghĩa với dấu hiệu của sự yếu đuối. Chẳng qua Neymar là cầu thủ giàu cảm xúc”.

Tuy nhiên, có nhiều người nói cuộc đời những cầu thủ lớn như Messi, Ronaldo, hay xa hơn là Beckham, Ronaldinho, Roy Keane cũng đã trải qua nhiều biến cố, thất bại khó có thể nuốt trôi, nhưng chẳng ai hễ thất bại là khóc như Neymar. Điển hình như David Beckham sau khi dính bẫy của Diego Simeone và bị người Anh tẩy chay, anh hoàn toàn không suy sụp, khóc lóc để lấy sự cảm thông từ NHM.

Tuy nhiên, liệu có phải chúng ta đang quá khắc nghiệt với Neymar hay không? Liệu có phải Neymar có quá nhiều anti-fan, nên mọi lỗi lầm của anh đều trở thành sơ hở để dính đòn tấn công hay không?

Neymar có quyền được khóc

Chúng ta đang sống trong thời đại bóng đá ngày càng được công nghiệp hóa. Cầu thủ được tạo ra một cách bài bản, chuẩn chỉnh như những cỗ máy. Họ được máy móc tính toán chế độ sinh hoạt, khẩu phần ăn hợp lý, được những chuyên gia hỗ trợ, chăm sóc từng múi cơ trên người. Họ được cọ xát với môi trường đỉnh cao từ sớm, rèn luyện sự lạnh lùng, bản lĩnh.

Trong một số báo cách đây 2-3 năm, một phóng viên ảnh của AFP từng tâm sự việc chụp các pha ăn mừng của cầu thủ thời nay ít cảm xúc hơn so với trước kia. Thời xưa, cầu thủ chơi bóng giàu cảm xúc hơn, và bóng đá nhờ đó cũng gần với cuộc sống hơn. Thời nay, có những cầu thủ lạnh lùng, lý trí tới mức trở nên tẻ nhạt.

Giấc mơ Champions League cùng PSG tan vỡ, Neymar tại sao không được khóc? Ảnh: Getty Images.

Giữa dòng chảy đó, Neymar là một trong những cầu thủ hiếm hoi vẫn còn chơi bóng một cách bản năng và không ngần ngại bộc lộ cảm xúc thật của mình. Neymar là gam màu rực rỡ trong bức tranh bóng đá thời hiện đại - bức tranh tồn tại toàn những gam màu cơ bản, trung tính tới mức nhàm chán.

Năm xưa, người ta tôn vinh hình ảnh Paul Gascoigne bật khóc trong trận đấu giữa Anh và Tây Đức ở World Cup 1990 và coi đó là một trong những thời khắc vĩ đại nhất lịch sử World Cup thì tại sao hôm nay Neymar lại không được phép khóc sau khi thua trận chung kết mà anh kỳ vọng sẽ chiến thắng.

Năm xưa, Cristiano Ronaldo cũng khóc như đứa trẻ sau khi Bồ Đào Nha thua Hy Lạp ở trận chung kết EURO 2004, thì tại sao Neymar lại không được khóc? Có quá bất công với Neymar khi đến quyền được khóc vì một trận thua anh cũng bị tước đi chỉ vì là cầu thủ đắt giá nhất thế giới?

CĐV hô tên Neymar sau trận chung kết Champions League Nhiều cổ động viên có mặt trước khách sạn nơi PSG đóng quân để động viên Neymar và các đồng đội sau trận thua Bayern 0-1 ở chung kết Champions League 2019/20.

Kiều Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/neymar-khong-dang-bi-chi-trich-post1123793.html