Neymar không cần phải hối hận khi rời Barca

Neymar có thể bị đặt dấu hỏi về quyết định đến PSG khi anh và đội bóng này chưa thể lên đỉnh châu Âu, nhưng tiền đạo người Brazil vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Rạng sáng 24/8 (giờ Hà Nội), PSG nhận thất bại 0-1 trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League mùa giải 2019/20. Trước một đối thủ bản lĩnh, giàu kinh nghiệm hơn, đại diện nước Pháp không có nhiều cơ hội thực sự rõ ràng để giành chiến thắng.

Sau 3 năm, Neymar mới giúp PSG đến gần ngưỡng cửa lịch sử đến thế. Nhưng cuối cùng, tiền đạo người Brazil đã gục ngã.

Dấu ấn đậm nét

Ngay sau khi trọng tài Daniele Orsato thổi hồi còi mãn cuộc, Neymar đã bật khóc nức nở trong sự an ủi của David Alaba, hậu vệ của Bayern. Khi trở về băng ghế của các cầu thủ PSG, siêu sao 28 tuổi vẫn khóc. Khi nhận tấm huy chương bạc và bước qua chiếc cúp Champions League, anh khẽ chạm vào nó một cách đầy tiếc nuối.

Tất cả những điều đó thể hiện rằng Neymar khao khát chức vô địch này đến mức nào. Anh cũng chứng minh sự khao khát trong suốt 90 phút, nhất là khi trận chung kết trôi về những phút cuối.

Neymar lui về phòng ngự, áp sát và sẵn sàng phạm lỗi với đối phương. Khi giành lại bóng, anh cũng cố gắng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh nhất có thể. Neymar vượt qua 2 cầu thủ Bayern rồi tung ra đường tạt bóng nguy hiểm nhưng tiền đạo vào sân thay người là Choupo-Moting không tận dụng thành công.

Những tình huống PSG gây sóng gió lớn nhất cho khung thành của Bayern cũng mang dấu ấn của Neymar. Anh có những bước di chuyển thông minh để nhận đường chuyền của Mbappe rồi tung cú dứt điểm khéo léo nhưng Manuel Neuer đã chơi xuất sắc.

Trong vòng cấm, Neymar cũng có một pha xử lý thông minh để loại bỏ 2 cầu thủ đối phương. Nếu ở tình huống sau đó, Choupo-Moting tạo ra một điểm cắt với quả bóng thì tỷ số đã có thể là 1-1. Tuy nhiên, thứ đọng lại cuối cùng vẫn chỉ là sự nuối tiếc dành cho Neymar và các cầu thủ PSG.

Khi có bóng ở giữa sân, Neymar cũng chơi không tồi. Anh có những đường tỉa bóng chính xác để Mbappe tận dụng thế mạnh tốc độ. Ngoài ra, anh còn có 4 lần qua người, nhiều nhất trận.

Neymar là cầu thủ chơi nổi bật bậc nhất bên phía PSG. Ở trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, Mbappe, cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng, đã chơi thất vọng. Sao trẻ người Pháp có những cú sút cực kỳ hời hợt. Sau cú nhả bóng thuận lợi của Ander Herrera, anh dứt điểm với lực chẳng khác gì một đường chuyền.

 Neymar vẫn chơi tốt trong trận thua của PSG trước Bayern. Ảnh: Getty.

Neymar vẫn chơi tốt trong trận thua của PSG trước Bayern. Ảnh: Getty.

Ở hiệp 2, Mbappe cũng không thể đánh bại Neuer ở thế đối mặt. Đó là tình huống anh đã ở thế việt vị. Tuy nhiên, chất lượng dứt điểm cho thấy Mbappe không còn là chính mình.

Trong khi đó, Neymar vẫn vậy. Anh vẫn quen thuộc với những cú ngã có phần hơi quá và nhận sự mỉa mai là "kịch sĩ". Anh vẫn khiến đối thủ khó chịu với những pha xử lý kỹ thuật. Nhưng sau cùng, Neymar vẫn thể hiện được nỗ lực của một đầu tàu và xứng đáng nhận sự tôn trọng, như cái ôm mà Alaba đã dành cho anh.

Không chỉ riêng trận chung kết, Neymar để lại dấu ấn đậm nét trong cả hành trình Champions League mùa giải 2019/20 của PSG. Sau 7 lần ra sân, anh ghi được 3 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo.

Trận tứ kết với Atalanta là ví dụ rõ nét nhất cho tầm ảnh hưởng của Neymar. Khi đó, Mbappe vừa trở lại sau chấn thương và không đủ thể lực để thi đấu từ đầu. Neymar không có đối tác ăn ý nhất trên hàng công nhưng vẫn tạo ra hàng tá cơ hội cho PSG. Tuy nhiên, sự nóng vội khiến tiền đạo này không chuyển hóa được những cơ hội đó thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, Neymar tỏa sáng với đường kiến tạo để Marquinhos cân bằng tỷ số. Sau đó, anh có pha chọc khe cho Mbappe băng lên căng ngang, giúp Choupo-Moting ấn định tỷ số 2-1. Anh cũng được UEFA bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất trận".

Ở mùa giải này, Neymar có đến 3 lần chấn thương và bỏ lỡ 14 trận đấu của PSG. Nhưng khi trở lại, anh vẫn thi đấu ấn tượng để giúp đội bóng nước Pháp lần đầu giành vé vào chơi trận chung kết Champions League.

Khát khao của cầu thủ lớn

Mùa giải 2017/18, Neymar dính chấn thương cổ chân trong trận lượt đi với Real Madrid ở vòng 16 đội và đành nhìn PSG bị loại. Một năm sau, anh tiếp tục chứng kiến đội nhà rời cuộc chơi khi đứng ngoài đường biên.

Trên sân Parc des Princes, PSG bị Man United lội ngược dòng ở vòng 16 đội. Lần này, Neymar gặp vấn đề ở bàn chân. Gương mặt thẫn thờ của anh khi trận đấu kết thúc còn khiến cầu thủ này bị châm chọc. Họ cho rằng anh đã sai khi rời Barca.

Có thể Neymar cũng nghĩ bản thân mình sai. Truyền thông Pháp và Tây Ban Nha từng nhiều lần đưa tin anh làm mọi cách để trở lại Barca. Siêu sao Lionel Messi cũng chia sẻ rằng Neymar hối hận vì cách anh chia tay đội chủ sân Camp Nou và muốn khoác áo "Los Blaugrana" thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, Neymar vẫn ở lại. Trên sân, anh thể hiện một thái độ chuyên nghiệp tuyệt vời. Anh vẫn cống hiến những màn trình diễn đẹp mắt cho khán giả. Trái với hình ảnh ích kỷ quen thuộc, Neymar cho thấy sự trưởng thành, chững chạc mà hành động nhường danh hiệu "Cầu thủ hay nhất" ở trận gặp Atalanta cho Choupo-Moting là một minh chứng.

Ở tuổi 28, Neymar vẫn còn nhiều cơ hội để cùng PSG chinh phục Champions League. Ảnh: Getty.

"Đó là cầu thủ có thể đoạt Quả bóng Vàng và tôi sẵn sàng chạy thêm 5 km trên sân vì anh ấy. Nếu Neymar cần, tôi sẵn sàng chạy khắp sân", tiền vệ Ander Herrera nói về Neymar.

Lời khen của cựu tiền vệ Man United cho thấy tầm ảnh hưởng mà Neymar tạo ra lớn nhường nào. Tại PSG, Neymar nhận lương khủng, có vị thế và được đồng đội tin tưởng. Anh là thủ lĩnh trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.

Đó là những điều anh mãi không có ở Barca. Sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trước PSG ở Champions League 2016/17, Lionel Messi là người xuất hiện ở tấm ảnh đẹp nhất, viral nhất, dù Neymar mới là cầu thủ chơi hay nhất với 2 bàn, một kiến tạo và một lần mang về quả penalty.

Nếu tiếp tục gắn bó với Barca, Neymar có thể có thêm Champions League. Nhưng anh khó thoát khỏi cái bóng quá lớn của Messi như những gì mà Antoine Griezmann, Philippe Coutinho trải qua.

Thời điểm này, chẳng còn ai có thể buông lời châm chọc Neymar khi anh không thể vô địch Champions League bởi tình cảnh trái ngược giữa PSG và Barca. Nhưng thậm chí, trong trường hợp đội bóng xứ Catalonia giành chiếc cúp tai voi vào rạng sáng nay, Neymar cũng chẳng phải hối tiếc.

Trong bóng đá, chẳng ai nói trước được điều gì. Điều quan trọng là Neymar đã dũng cảm, đã tìm cách để vượt qua cái bóng vĩ đại của Messi. Với một cầu thủ khát khao có thể hiện như vậy, anh xứng đáng với những lời khen và sự ngưỡng mộ.

Messi không cần giúp Argentina vô địch World Cup mới trở nên vĩ đại. Và Neymar cũng rất tuyệt vời dù chưa thể giúp PSG giành được danh hiệu mà họ khao khát bấy lâu.

CĐV hô tên Neymar sau trận chung kết Champions League Nhiều cổ động viên có mặt trước khách sạn nơi PSG đóng quân để động viên Neymar và các đồng đội sau trận thua Bayern 0-1 ở chung kết Champions League 2019/20.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/neymar-khong-can-phai-hoi-han-khi-roi-barca-post1123456.html