Neymar có nguy cơ lỡ chung kết vì thân thiện với đối thủ

Ngôi sao sinh năm 1992 vi phạm yêu cầu phòng chống dịch bệnh của UEFA và có nguy cơ bị treo giò ở trận chung kết Champions League mùa này.

Daily Mail đưa tin Neymar có nguy cơ bị UEFA cấm ra sân ở chung kết Champions League do vi phạm yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, tổ chức đứng đầu bóng đá châu Âu đã ban hành nội dung cấm cầu thủ trao đổi áo đấu như một trong những biện pháp phòng tránh dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, ở trận đấu rạng sáng 19/8, Neymar đã thản nhiên bắt tay và đổi áo với hậu vệ Marcel Halstenberg bên phía Leipzig.

 Neymar đổi áo với Halstenberg. Ảnh: AP.

Neymar đổi áo với Halstenberg. Ảnh: AP.

Một số nguồn tin cho biết cầu thủ đổi áo với đối phương sẽ bị treo giò một trận, đồng thời phải tự cách ly trong 10 ngày tiếp theo. Theo đó, PSG đứng trước nguy cơ không có sự phục vụ của ngôi sao đắt giá nhất đội hình ở trận chung kết Champions League diễn ra vào ngày 23/8.

Ở trận bán kết với Leipzig, Neymar chơi nỗ lực nhưng không thể ghi bàn. Cựu cầu thủ Barca có 2 lần dứt điểm trúng cột. Phút 56, anh bay người dứt điểm tung lưới đối thủ nhưng trọng tài xác định bóng đã đi qua vạch vôi từ trước. Theo đó, bàn thắng thuộc về Juan Bernat.

Neymar chơi không hiệu quả, nhưng Di Maria tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo để đưa PSG vào chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Đội bóng thủ đô Paris có cơ hội kết thúc mùa giải với danh hiệu thứ 5, sau khi đã vô địch Ligue 1, cúp quốc gia, cúp liên đoàn và siêu cúp Pháp.

Mbappe nói về Neymar và Quả bóng Vàng Sau khi cùng PSG hạ Leipzig 3-0 để vào chung kết Champions League, Kylian Mbappe cho rằng Neymar xứng đáng giành Quả bóng Vàng nếu vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/neymar-co-nguy-co-lo-chung-ket-vi-than-thien-voi-doi-thu-post1121690.html