NewJeans nổi tiếng cùng ồn ào

NewJeans đang là tâm điểm gây tranh cãi vì ca từ của bài hát 'Cookie' được cho là nhạy cảm. Trước đó, nhóm vướng ồn ào vì trang phục không phù hợp với độ tuổi.

NewJeans thành công ngay khi ra mắt. Họ gồm 5 thành viên có độ tuổi trung bình 14-17. Âm nhạc trẻ trung, tinh thần thoải mái của NewJeans như một làn gió mới ở Kpop. Tuy nhiên, NewJeans cũng vấp phải nhiều tranh cãi về ca từ và trang phục. Nhiều sản phẩm của nhóm bị chỉ trích không phù hợp với độ tuổi của các thành viên.

Vướng nhiều tranh cãi

NewJeans đang là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bất chấp sự cạnh tranh với các đàn chị nổi tiếng như BlackPink, aespa, IVE, ITZY, NewJeans vẫn vươn lên vị trí một trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc.

Ở trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc là Melon, NewJeans chiếm 3 vị trí trong top 10 là hạng 1, hạng 3 và hạng 10 nhờ ca khúc Attention, Hybe BoyCookie. Họ là nhóm nhạc hiếm hoi đạt được thành tích trên ngay khi ra mắt.

Theo số liệu do Hanteo công bố, NewJeans bán được 262.815 bản album trong ngày đầu tiên phát hành. Đây là con số ấn tượng với một nhóm nhạc mới ra mắt như NewJeans.

Tuy nhiên, đi cùng danh tiếng, NewJeans cũng vướng nhiều tranh cãi. Theo YTN Star, ca từ bài hát Cookie do nhóm thể hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, ca khúc này vấp phải những ý kiến trái chiều vì lời bài hát được cho là đề cập đến tình dục. Sau đó, công ty quản lý của NewJeans là ADOR tuyên bố kiện những cá nhân tung tin sai sự thật.

 NewJeans nhiều lần gây tranh cãi về trang phục, ca từ.

NewJeans nhiều lần gây tranh cãi về trang phục, ca từ.

Mới đây, ca từ bài hát Cookie tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Công chúng chỉ trích công ty quản lý của nhóm.

“Tôi rất thích New Jeans. Tôi đã sống cả đời ở Hàn Quốc và tiếng Anh của tôi chỉ ở mức trung bình nhưng tôi cũng nhận ra đây là một chiêu trò để gây chú ý. Tôi nghĩ công ty thừa biết việc để trẻ vị thành niên hát một ca khúc như Cookie sẽ có tác động tiêu cực như thế nào. Đạo diễn MV là người thông minh và HYBE là tập đoàn lớn. Họ chắc chắn có những nhân viên giỏi tiếng Anh để nắm bắt vấn đề. Tuy nhiên, có vẻ họ đáng cố tình đưa những ca từ như thế vào một ca khúc cho trẻ vị thành niên hát”, một tài khoản bày tỏ.

Vướng ồn ào ngay khi ra mắt

Trước đó, NewJeans nhiều lần trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Họ vướng tranh cãi vì có thành viên Hyein sinh năm 2008 và Minji mặc chiếc áo in câu chữ nhạy cảm. Dòng chữ trên áo của Minji ám chỉ những người đàn ông hoạt động trong lĩnh vực môi giới mại dâm. Ngoài ra, các thành viên của nhóm đều mặc đồ crop top hở eo và tạo dáng gợi cảm khiến người hâm mộ thấy không hài lòng.

Theo Korea JoongAng Daily, việc ADOR để các thành viên mặc trang phục hở hang, kể cả em út Hyein sinh năm 2008 trong MV Attention cũng là điều khó chấp nhận với công chúng. Trong MV, các thành viên Hanni (18 tuổi) và Hyein (14 tuổi) nhảy múa trên sân vận động với những chiếc áo quây. Khán giả cho rằng trang phục này không phù hợp với những ca sĩ trẻ.

Việc em út của NewJeans là Hyein ra mắt ở tuổi 14 cũng dấy lên nhiều tranh cãi. Trao đổi với Korea JoongAng Daily, nhà phê bình văn hóa đại chúng Ha Jae Keun nhận định đây là tuổi quá trẻ để ra mắt.

Em út của nhóm là Hyein sinh năm 2008.

“Thần tượng ở độ tuổi thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển. Thời gian đó, họ cần được hòa nhập xã hội thông qua việc tương tác với bạn bè ở trường học và ghi lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Việc ra mắt ở độ tuổi quá trẻ đồng nghĩa họ bỏ lỡ những trải nghiệm đáng quý bên bạn bè. Trong trường hợp xấu nhất, nếu không thành công với tư cách người nổi tiếng, họ sẽ bị hạn chế cơ hội nghề nghiệp sau này vì không có nền tảng đầy đủ về các bộ mộn văn hóa", chuyên gia nhận định.

Lim Myung Ho, giáo sư tâm lý học tại Đại học Dankook, người chuyên về tâm thần học trẻ em và thanh thiếu niên, cho biết: “Khi những thanh thiếu niên trở thành thần tượng Kpop, họ được đào tạo theo nhóm riêng biệt. Sự cô lập và thiếu tương tác với bạn bè sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của các thần tượng. Họ thiếu kỹ năng sống. Ngay cả khi nổi tiếng, họ cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc. Đặc biệt, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi bình luận tiêu cực dẫn đến những hành vi tiêu cực như tự hủy hoại bản thân”.

Điều khiến công chúng lo ngại hơn cả là quá khứ của giám đốc công ty ADOR - Min Hee Jin. Min Hee Jin từng khoe nơi ở có dán đầy tấm hình chụp các cô gái trẻ trong tư thế nhạy cảm.

Giám đốc điều hành cũng nghĩ ra những ý tưởng được cho là quá nhạy cảm khi làm việc tại công ty giải trí SM Entertainment. Thời điểm Min Hee Jin còn làm giám đốc sáng tạo ở SM Entertainment, cô để Tae Min (SHINee), Yeri (Red Velvet), f(x)… chụp hình với trang phục được cho là chưa phù hợp lứa tuổi.

Khán giả lo ngại NewJeans sẽ không được phát triển tâm sinh lý đúng với độ tuổi khi tiếp tục làm việc với Min Hee Jin. Hiện tại, công chúng yêu cầu công ty ADOR lưu ý về trang phục và các sản phẩm âm nhạc của NewJeans để họ được phát triển đúng độ tuổi.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/newjeans-noi-tieng-cung-on-ao-post1348521.html