Newcastle giải cứu Bailly khỏi 'địa ngục' MU

Gã nhà giàu mới nổi đang rất muốn có sự phục vụ của trung vệ Eric Bailly, hiện đang bị thất sủng ở Old Trafford.

HLV Newcastle - Eddiw Howe muốn bổ sung thêm một trung vệ với mục tiêu hàng đầu là Sven Botman của Lille.

Trung nhiên, tài năng trẻ người Hà Lan nhiều khả năng từ chối "chích chòe" để chuyển đến AC Milan.

Newcastle muốn có sự phục vụ của Bailly

Bởi vậy, Newcastle buộc phải lên phương án dự phòng. Tờ Mirror tiết lộ, cái tên khác nằm trong tầm ngắm là Eric Bailly.

MU muốn thu về 20 triệu bảng từ việc bán trung vệ người Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh tin rằng, Quỷ đỏ sẽ chấp nhập mức phí xấp xỉ 12 triệu bảng.

Marseille cùng Lyon cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Bailly, người nằm trong diện thanh lý của tân HLV Erik Ten Hag.

Thời gian qua, Quỷ đỏ liên hệ để tuyển thêm một trung vệ chất lương với vài cái tên nằm trong danh sách như Timber, Pau Torres hay Bastoni.

Hiện Bailly vẫn còn thời hạn 2 năm hợp đồng ở Old Trafford. Mặc dù vậy, anh tỏ ra khá thất vọng mùa giải vừa qua vì không được ra sân thường xuyên, bất chấp việc thủ quân Maguire thi đấu không tốt.

Ngoài Eric Bailly, hai cầu thủ khác MU cũng muốn tống khứ trong kỳ chuyển nhượng hè này là Axel Tuanzebe và Aaron Wan-Bissaka.

* An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/newcastle-giai-cuu-bailly-khoi-dia-nguc-mu-2031657.html