Newcastle 'biến hình' với 350 triệu bảng từ tỉ phú UAE?

Em trai cùng cha khác mẹ với ông chủ Sheik Mansour của Man City, hoàng thân UAE Khaled bin Zayed Al Nehayan, sắp thành công trong việc mua lại CLB Newcastle với giá 350 triệu bảng.

Sheik Khaled cùng với người anh Sheik Mansour là hai trong số 19 con trai của cố Quốc vương UAE Sheik Zayed bin Sultan Al Nehayan. Vị tỉ phú dầu mỏ Sheik Khaled là thành viên chủ chốt của Hoàng gia Abu Dhabi - tiểu vương quốc hùng mạnh bậc nhất của Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Ông theo học ở Mỹ và từng tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Boston rồi sau đó bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tài chính tại Đại học Michigan.

Tỉ phú dầu mỏ Sheik Khaled sắp trở thành chủ sở hữu CLB Newcastle

Tỉ phú dầu mỏ Sheik Khaled sắp trở thành chủ sở hữu CLB Newcastle

Sheik Khaled là người sáng lập Tập đoàn Bin Zayed vào năm 1988, hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ tài chính, bất động sản, xây dựng công nghiệp, năng lượng và thương mại. Bản thân Sheik Khaled không phải là người "ngoại đạo" với thể thao khi đang nắm giữ cương vị chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền và Rowing UAE.

Chủ tịch Mike Ashley điều hành Newcastle 12 năm qua

Tỉ phú Sheik Khaled từng đề nghị mua lại CLB Liverpool với giá 2 tỉ bảng hồi năm ngoái mà nếu thành công, đấy sẽ thương vụ mua bán đắt đỏ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, ông chủ người Mỹ John Henry đã từ chối bán Liverpool cho ông trùm dầu mỏ vùng Trung Đông và đó là lý do Sheik Khaled chuyển hướng đầu tư sang Newcastle, một trong những đội bóng lâu đời và giàu truyền thống nhất nước Anh. Newcastle được thành lập năm 1892 và đội bóng có biệt danh "Chích chòe" đã 4 lần vô địch nước Anh trong những thập niên đầu của thế kỷ XX với lần cuối cùng lên ngôi là từ mùa giải 1926-1927.

CĐV Newcastle hy vọng chủ mới sẽ đầu tư mạnh cho đội bóng

Giới bóng đá xứ sở sương mù nhận định, thương vụ mua bán này chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến giải Ngoại hạng Anh những năm tới. Theo Daily Mail, chủ tịch CLB Newcastle là Mike Ashley đã đồng ý với mức giá 350 triệu bảng mà Sheik Khaled đưa ra và nhiều khả năng hợp đồng mua bán sẽ được ký kết trong thời gian sớm nhất, đảm bảo việc chuyển giao quyền sở hữu hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè mở cửa.

HLV Rafa Benitez được kỳ vọng sẽ đưa Newcastle đến thành công

Tỉ phú Sheik Mansour mua lại Man City hồi năm 2008 từ chính trị gia Thái Lan Thaksin Shinawatra với giá chỉ 200 triệu bảng và đầu tư gấp nhiều lần số tiền giao dịch kể trên để biến "The Citizens" thành thế lực hàng đầu với 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp, trở thành đội bóng thành công nhất đảo quốc này trong vòng 10 năm qua.

Salomon Rondon và Perez Ayore- hai trụ cột của Newcastle

Sheik Khaled đang đi theo đúng con đường kể trên và chắc chắn tham vọng của ông trùm dầu mỏ này sẽ phải là biến Newcastle thành một "Man City phiên bản 2.0". Trước mắt, chỉ cần Sheik Khaled tiếp quản thành công "Chích chòe", các "ông lớn" như Man United, Liverpool, Chelsea và cả Man City cũng đã có lý do để e ngại. Nên biết, tỉ phú Sheik Khaled và gia đình sở hữu khối tài sản trị giá vào khoảng 150 tỉ bảng.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/newcastle-bien-hinh-voi-350-trieu-bang-tu-ti-phu-uae-20190527161908288.htm