New Zealand và Fiji tái khẳng định quan hệ thân thiết

Ngày 7/6, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và người đồng cấp Fiji Sitiveni Rabuka đã gặp nhau tại Wellington, tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương.

(Nguồn: Pina)

(Nguồn: Pina)

Ngày 7/6, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và người đồng cấp Fiji Sitiveni Rabuka đã gặp nhau tại Wellington, tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương, như đã được nêu trong Tuyên bố về mối quan hệ đối tác của Duavata.

Ông Hipkins nói: "New Zealand và Fiji gắn kết bởi mối quan hệ thân thiết được tôi luyện trong nền văn hóa, bản sắc và lợi ích ở Thái Bình Dương, dựa trên lịch sử lâu đời, tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau của chúng ta."

Hai bên đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng đối với hai quốc gia và khu vực, bao gồm việc tăng cường các thể chế khu vực từ lâu đã phục vụ lợi ích của khu vực Thái Bình Dương, cũng như các vấn đề kinh tế và an ninh đang tác động đến khu vực này.

Ông Hipkins cũng công bố thêm khoản 11,1 triệu đôla New Zealand (6,74 triệu USD) hỗ trợ Fiji ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Khoản tài trợ bổ sung này sẽ hỗ trợ Fiji thực hiện các dự án giảm thiểu và thích ứng khí hậu dựa vào cộng đồng.

Về phần mình, ông Rabuka cho biết chuyến thăm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ New Zealand-Fiji, thể hiện rõ ràng cam kết nâng cao cách thức hợp tác của hai bên.

Ngày 7/6, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka cho biết nước này và New Zealand đang hoàn tất một thỏa thuận quốc phòng nhằm tăng cường cam kết giữa quân đội hai nước và giúp xây dựng năng lực và kỹ năng trong Lực lượng Phòng vệ Fiji.

Trước đó, ngày 5/6, Thủ tướng Sitiveni Rabuka đã thăm chính thức New Zealand sau hơn một phần tư thế kỷ.

Thủ tướng Hipkins nói: “Thủ tướng Rabuka đã chính thức thăm New Zealand vào năm 1998, hơn 25 năm trước và chúng tôi rất mong một lần nữa được chào đón ông tại đây.”

Theo Thủ tướng Hipkins, New Zealand và Fiji có mối quan hệ lâu dài dựa trên hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực cùng quan tâm như biến đổi khí hậu và đảm bảo một khu vực Thái Bình Dương an toàn, an ninh và thịnh vượng về kinh tế./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/new-zealand-va-fiji-tai-khang-dinh-quan-he-than-thiet/866923.vnp