New Zealand: Trường đại học yêu cầu nhân viên tự nguyện thôi việc

3 trường đại học tại New Zealand được cho là có thể yêu cầu nhân viên tự nguyện thôi việc trong năm tới, nếu biên giới nước này vẫn đóng cửa với sinh viên quốc tế.

Hiệu trưởng Trường Đại học Auckland - bà Dawn Freshwater.

Hiệu trưởng Trường Đại học Auckland - bà Dawn Freshwater.

Chưa có bất kỳ con số nào cho thấy tổn thất về số nhân viên tại các trường, nhưng một số trường đại học đang tìm cách tiết kiệm hàng chục triệu USD/năm. Dựa trên mức lương điển hình khoảng 100.000 USD/năm, hàng trăm nhân viên có thể sẽ phải thôi việc.

Trong năm 2018, sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 503 triệu USD cho 8 trường đại học New Zealand, chiếm 13% tổng doanh thu của các tổ chức này. Tuy nhiên, mức cắt giảm được đề xuất tại các trường Đại học Auckland và Victoria chỉ chiếm 4 - 5% doanh thu năm 2018 của họ. Điều này cho thấy, có tới 1000/22.000 công việc trong ngành giáo dục đại học có thể gặp rủi ro.

Dawn Freshwater - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Auckland cho biết, trường dự kiến lỗ 7,5 triệu USD vào năm 2023. Do đó, nhà trường đã đề ra “một khoản thanh toán chương trình nghỉ việc tự nguyện” dành cho nhân viên. Tại New Zealand, sinh viên nước ngoài phải trả khoảng 37,000 USD/năm học phí, nhưng người học trong nước chỉ phải trả khoảng 6500 USD/năm.

Giám đốc truyền thông Lisa Finucane thuộc Trường Đại học Auckland cho biết, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào sinh viên trong nước, cộng với “giới hạn tăng trưởng của các địa điểm giáo dục công lập”, có nghĩa là doanh thu trung bình trên mỗi sinh viên được dự báo chỉ tăng 0,8% kể từ bây giờ đến năm 2023.

Cùng kỳ, chi phí được dự báo sẽ tăng 2,2% một năm, chủ yếu do các thỏa thuận trả lương cho nhân viên tăng 2% một năm cho đến năm 2022.

“Kế hoạch của chúng tôi là đưa ra một cách tiếp cận được cân nhắc kỹ lưỡng và đặt mục tiêu trở lại mức thặng dư 3% vào năm 2023”, bà Finucane cho biết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/du-hoc/new-zealand-truong-dai-hoc-yeu-cau-nhan-vien-tu-nguyen-thoi-viec-Uxdcmz5Gg.html