New Zealand tổ chức quốc tang

Ngày 22/3, người dân New Zealand đã tổ chức quốc tang và dành 2 phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Christchurch cách đây đúng một tuần.Người dân New Zealand: 'Đó là một khoảng khắc xúc động, khi mọi người xung quanh bất kể xuất thân và có thể cả tôn giáo nữa cùng ngồi xuống, cúi đầu và lắng nghe lẫn nhau. Chắc chắn bạn không thể ngồi đó mà không cảm nhận được xúc cảm đó và sức mạnh đó.' Người dân New Zealand: 'Tôi rất tự hào về cách thức người dân xứ Kiwi phản ứng trong vụ việc này. Họ nắm tay người Hồi giáo và nói: 'Các bạn biết đấy, đó không phải là chúng tôi'. Tôi nghĩ thông điệp này đã và đang được truyền bá trên khắp thế giới. Tôi tự hào về điều đó.'

Lễ quốc tang và hai phút mặc niệm diễn ra đầu giờ chiều theo giờ địa phương với sự tham dự của hàng chục nghìn người trên khắp đất nước New Zealand.

Khoảng 20 nghìn người cũng đã tham gia lễ cầu nguyện tại Công viên Hagley đối diện thánh đường Al Noor, một trong hai nơi xảy ra vụ tấn công. Thủ tướng New Zealand cũng đã có mặt.

Cùng ngày, phát biểu từ Istanbul khi tham dự cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Christchurch, Ngoại trưởng New Zealand đã cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho cộng đồng người Hồi giáo sinh sống ở nước này.

Vụ tấn công khủng bố hôm 15/3 tại Christchurch là vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử New Zealand. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng đều là người nhập cư./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/new-zealand-to-chuc-quoc-tang