New Zealand sắp áp thuế mới với du khách nước ngoài

Chính phủ New Zealand hôm 15/6 tuyên bố kế hoạch áp dụng thuế suất mới và tăng thêm các khoản phí đối với du khách quốc tế tới thăm nước này để tăng ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng.

Ảnh minh họa.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh lượng du khách nước ngoài tới New Zealand tăng mạnh. Trong vòng 3 năm gần đây, ngành du lịch của đất nước 4,5 triệu dân đã tăng gần 1/3 lên 3,8 triệu lượt.

"Đà tăng trưởng nhanh chóng này đã ảnh hưởng tới chi phí và các cơ sở hạ tầng sẵn có của chúng tôi" - Bộ trưởng Du lịch New Zealand, Kelvin Davis, nói - "Nhiều khu vực đang chật vật đối phó với tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng, từ các khu vệ sinh cho tới bãi đậu xe".

Mức thuế 17-24 USD sẽ được áp dụng đối với du khách quốc tế kể từ giữa năm 2019, trong khi chi phí áp với người nhập cư và người xin cấp thị thực New Zealand cũng sẽ tăng bắt đầu từ tháng 11 năm nay. Công dân Australia và phần lớn các nước thuộc vùng đảo trên Thái Bình Dương sẽ được loại trừ khỏi danh sách thuế này.

Du lịch là một cột trụ quan trọng trong nền kinh tế New Zealand, và thuế suất mới dự kiến sẽ tăng 80 đôla New Zealand trong năm đầu tiên. Đảng đối lập Quốc gia của nước này thì cho rằng thuế mới sẽ khiến cho New Zealand trở nên "kém hấp dẫn hơn" đối với du khách nước ngoài.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Davis tin rằng ảnh hưởng của kế hoạch đối với số lượng du khách là không lớn. "Khi đề cập tới mức thuế đội thêm, nếu so với mức tiền 1.200 đôla New Zealand mà một du khách Mỹ phải chi khi du lịch, thì mức tiền đội thêm 25-30 đôla New Zealand sẽ không tạo nên sự khác biệt", ông Davis nói.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/new-zealand-sap-ap-thue-moi-voi-du-khach-nuoc-ngoai-tintuc407359