New Zealand không phải mục tiêu ban đầu của kẻ khủng bố

Nghi phạm tấn công nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand tiết lộ rằng, ban đầu, hắn không có kế hoạch thực hiện cuộc tấn công ở New Zealand nhưng ngay sau đó, hắn đã nhận ra rằng New Zealand là mục tiêu tiềm năng như bất cứ nơi nào khác ở phía Tây.

Kẻ khủng bố cầm súng đi vào nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand. Ảnh cắt từ clip. (Nguồn: Reuters).

Kẻ khủng bố cầm súng đi vào nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand. Ảnh cắt từ clip. (Nguồn: Reuters).

Diễn biến vụ xả súng

Một tay súng tự xưng là Brenton Tarrant 28 tuổi đã tấn công vào Nhà thờ Hồi giáo Al Noor ở thành phố Christchurch vào khoảng 13h40 ngày 15/3 (giờ địa phương) và nổ súng vào những người đang cầu nguyện. Theo ước tính, có khoảng 300 người đã ở trong nhà thờ khi vụ việc xảy ra.

Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác nhận.

Theo cảnh sát địa phương, một nhà thờ Hồi giáo thứ hai trên Đại lộ Linwood cũng bị tấn công. Tại đây, 3 người đàn ông, bao gồm Tarrant, và một phụ nữ đã bị bắt.

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và sáu mươi người khác bị thương trong vụ nổ súng.

Nhiều vũ khí và một loạt đạn được Tarrant ghi lại trong đoạn video dài 17 phút cho thấy anh ta tự vũ trang, sau đó bước vào nhà thờ Hồi giáo và bắn bừa bãi.

Trong khi cảnh sát kêu gọi người dùng Internet không phát tán video trực tuyến, cái có thể được lấy từ máy quay phim trên bảo hiểm mà một tay súng đeo, anh ta được nhìn thấy đứng ở ngưỡng cửa, chặn đường thoát của mọi người bên trong.

Sau khi bắn hết đạn, Tarrant được nhìn thấy bước ra xe để lấy thêm đạn từ cốp xe của mình. Hắn ta quay trở lại nhà thờ Hồi giáo để tìm kiếm những người sống sót và bắn những người nằm bất động trên mặt đất.

Đoạn video dài 17 phút kết thúc với cảnh kẻ khủng bố xả súng người hết tốc lực. Đoạn clip đã ghi lại toàn bộ sự việc và được quay mà không bị gián đoạn.

Chân dung kẻ khủng bố, Tarrant. (Nguồn: Twitter).

Nguyên nhân của kẻ khủng bố

Trước vụ xả súng, Tarrant đã tải lên bản tuyên ngôn dài 73 trang trên Twitter và diễn đàn trực tuyến 8chan để giải thích chi tiết lý do tại sao anh ta tham gia hành động tội ác lần này.

Trong bản tuyên ngôn của Tarrant, hắn tự nhận mình là một người đàn ông da trắng bình thường, 28 tuổi, sinh ra ở Austalia, thuộc tầng lớp lao động, gia đình có thu nhập thấp.

Tarrant nhấn mạnh rằng, hắn đã cố tình sử dụng súng để khuấy động sự bất hòa ở Mỹ về việc sửa đổi điều khoản thứ hai đảm bảo quyền mang vũ khí.

Tarrant cho biết, ban đầu hắn dự định nhắm vào một nhà thờ Hồi giáo ở Dunedin, nhưng cuối cùng lại đổi thành Al Noor và Masjid Mosques vì ở đây có nhiều kẻ xâm lược hơn.

Có thể khẳng định, đây là một cuộc tấn công khủng bố. Tarrant tiết lộ rằng, ban đầu, hắn không có kế hoạch thực hiện cuộc tấn công ở New Zealand nhưng ngay sau đó, hắn đã nhận ra rằng New Zealand là mục tiêu tiềm năng như bất cứ nơi nào khác ở phía Tây.

Lên án chủ nghĩa cực đoan, khủng bố hung bạo

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố rằng, kẻ nổ súng tại nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch là một công dân Australia và mô tả nghi phạm là một kẻ cực đoan, cánh hữu và khủng bố bạo lực.

Trước đó, Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern, đã mô tả vụ việc này là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand, Bà nhấn mạnh rằng những gì xảy ra ở đây là một hành động bạo lực bất thường và chưa từng có.

Theo báo cáo, năm 2017, chỉ có 35 vụ giết người xảy ra ở quốc gia dưới năm triệu dân này.

Thủ tướng Ardern nói thêm, hiện tại, suy nghĩ của tôi và tôi chắc chắn rằng cũng là suy nghĩ của tất cả người dân New Zealand đều đang hướng về những nạn nhân và gia đình của họ, ".

Về phần mình, Thị trưởng thành phố Christchurch Lianne Dalziel nói rằng, bà "bị sốc không đến mức nói nên lời" trước vụ xả súng.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng bất cứ điều gì như thế này xảy ra ở Christchurch, tôi không bao giờ mong muốn điều này xảy ra ở New Zealand”, hãng tin Stuff trích dẫn lời bà Dalziel.

Hà Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/new-zealand-khong-phai-muc-tieu-ban-dau-cua-ke-khung-bo-tintuc432044