New Zealand ghi nhận ổ dịch đầu tiên sau 102 ngày, Auckland phong tỏa trở lại

Thành phố Auckland, New Zealand đã phải tái phong tỏa sau khi New Zealand ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên sau 102 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 11/8 đã thông báo 4 ca nhiễm trong một gia đình ở Auckland, chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Ca nhiễm đầu tiên là một người khoảng 50 tuổi ở South Auckland, Bộ Y tế New Zealand cho biết. Người này có triệu chứng 5 ngày nhưng không có tiền sử đi du lịch ra nước ngoài trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Người trong hộ gia đình bèn được xét nghiệm, trong đó có 3 người dương tính, 3 người khác âm tính. Auckland, thành phố lớn nhất ở New Zealand sẽ được nâng cảnh báo lên mức 3.

H.Trà

(theo Euro News)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/new-zealand-ghi-nhan-o-dich-dau-tien-sau-102-ngay-auckland-phong-toa--n178646.html