New Zealand đặt mục tiêu không khói thuốc kể từ năm 2025

Chính phủ New Zealand vừa thông qua một chương trình hành động, đặt mục tiêu tạo ra các thế hệ tiếp nối không khói thuốc lá kể từ năm 2025 trở đi, nhằm bảo vệ sức khỏe dân chúng cũng như giữ gìn môi trường trong sạch.

Theo đó từ nay đến năm 2025 sẽ tăng dần độ tuổi hợp pháp để được hút thuốc lên 21 tuổi, mở rộng lệnh cấm bán các sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, thuốc lá điện tử… cho bất kỳ ai sinh sau năm 2004, có nghĩa là việc hút thuốc lá thực sự trở thành điều phi pháp kể từ thế hệ này trở đi. Chương trình hành động cũng bao gồm việc buộc giới sản xuất phải giảm đáng kể nồng độ nicotine trong các sản phẩm thuốc lá bán ra thị trường, cấm thuốc lá có đầu lọc vì người tiêu dùng vốn lầm tưởng đã lọc hết hợp chất độc hại trong khói thuốc, áp dụng mức giá tối thiểu cực cao cho mọi sản phẩm thuốc lá, hạn chế tối đa những địa điểm kinh doanh thuốc lá…

Được biết, gần 10% trên tổng số hơn 5 triệu người New Zealand thường xuyên hút thuốc hàng ngày, trong đó có khoảng 4.500 người chết vì thuốc lá mỗi năm. Thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ra 1/4 tổng số ca tử vong do ung thư ở quốc đảo này.

Q.Long (Theo The Guardian)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/new-zealand-dat-muc-tieu-khong-khoi-thuoc-ke-tu-nam-2025-640802/