New Zealand: Covid-19 'tấn công' trường học

Trong bối cảnh nhiều giáo viên và học sinh mắc Covid-19, các chuyên gia New Zealand cho rằng, khẩu trang 'có hiệu quả phi thường' trong việc cắt giảm chuỗi lây truyền bệnh. Đặc biệt, khi tất cả mọi người áp dụng phương pháp này, nó có thể giảm nguy cơ lây lan virus của một người bị nhiễm bệnh lên 75 lần.

Học sinh mắc Covid-19 sẽ không được học trực tuyến.

Học sinh mắc Covid-19 sẽ không được học trực tuyến.

Nguy cơ lây nhiễm cao

Theo báo cáo từ các trường học tại New Zealand, trong đầu tháng 6, có khoảng 1.000 trường hợp là nhân viên giảng dạy mắc Covid-19. Nhà phân tích dữ liệu David Hood tính toán, tỷ lệ mắc Covid-19 hàng tuần ở những nhân viên này là khoảng 16 hoặc 17 trên 1.000 giáo viên. Ông Hood cho biết, theo số liệu của Bộ Y tế New Zealand, mỗi tuần, có khoảng 11 ca mắc Covid-19 trên 1.000 người trưởng thành trong độ tuổi 20 - 59.

Nhà dịch tễ học Amanda Kvalsvig thuộc Trường Đại học Otago cho biết, những con số này cần được điều tra thêm. “Ước tính mới này phù hợp với bằng chứng cho rằng, giảng dạy có khả năng trở thành một nghề có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Đó là mối quan tâm không chỉ của những giáo viên đó và gia đình của họ.

Thực tế, tình trạng này còn đặt ra câu hỏi về cách hệ thống giáo dục sẽ đối phó thế nào, nếu một số lượng lớn nhân viên cảm thấy không an toàn tại nơi làm việc của họ và rời bỏ nghề nghiệp”, chuyên gia Kvalsvig cho biết. Cũng theo bà Kvalsvig, các trường học New Zealand hiện vô cùng khó khăn trong việc đưa ra quyết định cho nhân viên và học sinh của họ, mà không có thông tin chính về ổ dịch.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Tiểu học Melanie Webber cho biết, các giáo viên có nhiều khả năng bị phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 hơn những công nhân khác. Bởi, họ tiếp xúc với nhiều người hơn mỗi ngày.

“Đặc biệt ở trường trung học, một giáo viên đứng lớp sẽ phải tiếp xúc với 150 học sinh trong một ngày. Đó là chưa nói đến những học sinh khác ở ngoài lớp”, bà Webber chia sẻ. Cũng theo bà Webber, các trường học có thể yêu cầu giáo viên đeo khẩu trang trong lớp. Tuy nhiên, giáo viên vẫn cần sự lãnh đạo nhiều hơn từ Bộ Giáo dục.

“Chúng tôi muốn thấy một số cuộc thảo luận rõ ràng xung quanh việc khi nào sẽ yêu cầu mọi người đeo khẩu trang trong lớp học. Đồng thời, cần có cuộc thảo luận về biện pháp hỗ trợ nhiều hơn cho các trường học trong việc thực thi điều này. Rất nhiều trường cảm thấy rằng họ sẽ không được Bộ hỗ trợ nếu yêu cầu học sinh đeo khẩu trang”, bà Webber nhận định.

Chủ tịch Viện Giáo dục Liam Rutherford cho biết, các trường học đang làm những gì có thể để giảm thiểu sự lây lan của Coronavirus. Tuy nhiên, họ phải “gồng mình” đối phó với một nhóm dân số dường như ngày càng thoải mái hơn trước virus này.

“Những gì chúng ta đang thấy trong xã hội là thái độ và hành vi của mọi người. Họ đang chuyển sang trạng thái hậu Covid. Sự thật là các trường học của chúng ta đang phải chịu gánh nặng của tình trạng đó. Bởi, các trường đang cố gắng duy trì ranh giới xung quanh những quy định này. Tuy nhiên, về mặt văn hóa, chúng ta đang thay đổi”, ông Rutherford chia sẻ.

Vai trò đặc biệt của khẩu trang

Dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại New Zealand. Song, nước này không thực hiện phong tỏa. Do đó, những người được xác định mắc bệnh và những người tiếp xúc gần phải ở nhà cách ly ít nhất 7 ngày. Vì vậy những em học sinh phải nghỉ học sẽ không được học trực tuyến như giai đoạn phong tỏa.

Trong bối cảnh này, Hiệu trưởng Trường Te Ao Marama - ông Tony Gray, cho biết, vừa qua, tổ chức giáo dục của ông đã ghi nhận một nửa số học sinh và hơn một nửa giáo viên của trường nhiễm Covid-19. Thậm chí, theo ông Gray, một số giáo viên của trường đã bị nhiễm Covid-19 lần thứ hai, chưa đầy ba tháng sau khi khỏi bệnh.

“Điều đó thực sự là thách thức, nếu mọi người có nguy cơ tái mắc Covid-19 chỉ sau vài tháng. Covid-19 xuất hiện ở đâu đó trong số nhân viên hoặc phụ huynh, cũng như học sinh, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phát hiện.

Có một số lượng nhỏ những đứa trẻ thường xuyên đến bệnh viện và kèm theo các triệu chứng sốt. Thật không may, sau đó, những học sinh này sẽ gọi điện thoại và thông báo rằng, họ có kết quả dương tính với Covid-19”, ông Grey cho biết.

Thống kê cho thấy, số ngày giáo viên tại New Zealand nghỉ ốm đã tăng hơn 50% so với một năm trước, với mức độ mắc bệnh “chưa từng có” trong toàn ngành. Vào giữa tháng 6, trước đợt tăng đột biến số ca mắc Covid-19, gần 1/3 tổng số giáo viên và 1/4 học sinh trên toàn quốc đã nhiễm bệnh. Chỉ riêng trong tháng 3, gần 120.000 học sinh đã mắc Covid-19.

Trong bối cảnh này, Chính phủ New Zealand đưa ra một “khuyến nghị” mạnh mẽ đối với các trường học về việc thực hiện đeo khẩu trang trong bốn tuần đầu tiên của học kỳ 3.

“Đó là điều chưa từng có. Ngay cả trong ba năm qua, chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Mùa đông bị bao phủ bởi Covid-19 đã thực sự gây khó khăn trên khắp đất nước”, Chủ tịch Liên đoàn Hiệu trưởng, Tiến sĩ Cherie Taylor-Patel, người đã làm hiệu trưởng hơn 20 năm, cho biết.

Các chuyên gia đã kêu gọi giáo viên và học sinh New Zealand đeo khẩu trang trong trường. Ý tưởng này đã được nhiều giáo viên ủng hộ. Tháng 7 qua, Bộ Giáo dục New Zealand một lần nữa sửa đổi khuyến nghị về khẩu trang.

Bộ Y tế “khuyến nghị đặc biệt” các trường học thực thi việc sử dụng khẩu trang đối với học sinh từ lớp 4 trở lên. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về hội đồng nhà trường.

Tiến sĩ Taylor-Patel cho biết, bằng chứng rõ ràng là đeo khẩu trang trong trường học dẫn đến mức độ mắc Covid-19 thấp hơn ở nhân viên và học sinh. Tiến sĩ Michael Baker - nhà dịch tễ học thông tin thêm, khẩu trang “có hiệu quả phi thường” trong việc cắt giảm chuỗi lây truyền bệnh.

Đặc biệt, khi tất cả mọi người áp dụng phương pháp này, nó có thể giảm nguy cơ lây lan virus của một người bị nhiễm bệnh lên 75 lần. Song, điều đó đòi hỏi mọi người phải đeo đúng loại khẩu trang và đeo đúng cách.

“Chúng tôi cần quan sát hành vi của các trường học và những nhóm tuổi khác nhau. Qua đó, tìm hiểu xem mọi người đang sử dụng loại khẩu trang nào, họ đeo khẩu trang như thế nào? Họ có đeo chúng một cách nhất quán không?”, ông Michael Baker chia sẻ.

Theo Nzherald; Mz

Kim Dung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/new-zealand-covid-19-tan-cong-truong-hoc-post605764.html