New Zealand chuẩn bị khôi phục toàn bộ hoạt động

Ngày 3-6, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố có thể dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội vào tuần tới, động thái mở đường cho việc đưa mọi hoạt động tại quốc gia này trở lại bình thường.

Các hoạt động tại New Zealand dự kiến khôi phục hoàn toàn từ ngày 8-6. Ảnh: Getty Images

Hãng tin Reuters cùng ngày cho biết, Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 8-6 tới về việc hạ mức cảnh báo xuống cấp 1. Do tác động của đại dịch Covid-19, New Zealand đã áp dụng mức cảnh báo cấp 4 từ hơn 2 tháng vừa qua, phong tỏa quốc gia và đóng cửa hầu hết hoạt động kinh doanh, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài.

Theo Thủ tướng J.Ardern, việc chờ đến ngày 8-6 sẽ giúp bà có thời gian xem xét liệu việc nới lỏng một phần các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội có khiến số ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng hay không.

“Nếu không gia tăng ca nhiễm mới, chúng tôi sẽ đạt điều kiện để dỡ bỏ các biện pháp hạn chế”, Thủ tướng J.Ardern phát biểu tại họp báo trực tuyến.

Reuters cho biết, ở mức cảnh báo cấp 1, các biện pháp giãn cách xã hội hoặc hạn chế tập trung đông người tại những nơi như quán bar, câu lạc bộ, nhà thờ và địa điểm tổ chức các hoạt động thể thao sẽ không được áp dụng. Tuy nhiên, kế hoạch kể trên không bao gồm việc mở cửa ngay lập tức biên giới New Zealand.

Tính đến ngày 3-6, New Zealand không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới nào trong 12 ngày liên tiếp và quốc gia này chỉ còn duy nhất 1 trường hợp đang được điều trị. New Zealand có 1.504 ca mắc Covid-19, 22 người chết và 1.481 trường hợp đã khỏi bệnh.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/969104/new-zealand-chuan-bi-khoi-phuc-toan-bo-hoat-dong