New Zealand cho phép nạn nhân bạo lực gia đình nghỉ phép 10 ngày

Với 63 phiếu ủng hộ, 57 phiếu chống, ngày 25-7, Nghị viện New Zealand đã thông qua đạo luật cho phép những nạn nhân của bạo lực gia đình được nghỉ phép 10 ngày. Trước New Zealand, Philippines cũng đã có một luật tương tự, theo đó các nạn nhân bạo lực gia đình được nghỉ 10 ngày phép.

“Đây là một biện pháp cho phép các cặp vợ chồng có thời gian cùng giải quyết mâu thuẫn và nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng mà không lo mất việc làm", Jan Logie- một thành viên của Đảng Xanh cho biết. Ngoài ra, ngày nghỉ cũng giúp các nạn nhân có thời gian giải quyết mâu thuẫn của mình, như tham dự phiên điều trần của tòa án, chuyển nhà hoặc tìm trường học mới cho con cái. Theo bà Logie, trước đây việc giúp đỡ các nạn nhân thường được triển khai muộn và khi đó, mọi việc đã rất tồi tệ. "Do vậy, đây là một chiến thắng cho các nạn nhân, một chiến thắng cho các nhà tuyển dụng và là chiến thắng của toàn xã hội”, bà Jan Logie nhấn mạnh thêm.

Phần lớn phụ nữ là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình (ảnh: lavoidelest).

Tuy nhiên, những người phản đối dự luật này cho rằng, ý tưởng giúp đỡ cho các nạn nhân bạo lực gia đình thì tốt song nó lại gây phiền phức cho người tuyển dụng. “Người tuyển dụng sẽ băn khoăn liệu người làm có bị bạo lực nữa hay không, bởi nếu điều đó xảy ra sẽ làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của họ”, ông Newshub Mark Mitchell thuộc Đảng Dân tộc nói.

New Zealand là quốc gia đi tiên phong bảo vệ quyền của phụ nữ. Ngay từ năm 1893, New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép phụ nữ có quyền bầu cử. Tuy nhiên, thống kê chỉ ra rằng, New Zealand dù là một trong những nước phát triển song lại là quốc gia có nhiều vụ bạo lực gia đình nhất. Tỷ lệ giết người do mâu thuẫn trong gia đình, tính theo bình quân đầu người, ở New Zealand cao gấp đôi so với ở Australia, Canada hoặc Anh./.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/new-zealand-cho-phep-nan-nhan-bao-luc-gia-dinh-nghi-phep-10-ngay-545148