New Zealand: Chính thức phê chuẩn CPTPP

Chính phủ New Zealand ngày 25-10 thông báo, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại New Zealand D.Parker nhấn mạnh, tầm quan trọng của CPTPP đã gia tăng trong những tháng gần đây.

Theo ông Parker, việc New Zealand thông qua CPTPP sẽ giúp các doanh nghiệp của nước này có được ưu thế tận dụng các điều kiện thương mại được cải thiện và mức thuế thấp hơn. Trước đó, Nhật Bản, Mexico và Singapore đã phê chuẩn CPTPP. Đây là hiệp định thương mại tự do giữa 11 nước, trong đó có Việt Nam.

* CPTPP được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân các quốc gia thành viên. Hiệp định này sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới với một thị trường khoảng 499 triệu dân và GDP khoảng 10.100 tỷ USD, chiếm 13,5% GDP thế giới.

Canada: Ngân hàng nâng lãi suất

Ngân hàng Trung ương Canada vừa quyết định nâng lãi suất chủ chốt thêm 0,25% lên 1,75% và nhận định việc Canada đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ và Mexico (USMCA) đã loại bỏ được tình trạng bất ổn. Đây là lần nâng lãi suất thứ năm của Ngân hàng Trung ương Canada kể từ giữa năm 2017, khi những con số dự báo về hoạt động xuất khẩu và đầu tư doanh nghiệp đều được điều chỉnh lên, trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được cứu vào phút chót.

Quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada khiến nhiều người Canada lo lắng. Theo khảo sát của CBC Research, gần 20% số người được hỏi cho rằng lãi suất tăng sẽ khiến họ khó khăn hơn trong việc thanh toán các khoản vay và thế chấp, đồng thời khiến nhiều người dân Canada phải giảm chi tiêu.

Israel: Không kích dải Gaza

Sáng 25-10, các máy bay chiến đấu của Israel đã phóng tên lửa nhằm vào một số cơ sở của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở dải Gaza nhằm trả đũa một vụ phóng rốc-két từ vùng lãnh thổ Palestine vào Israel. Máy bay Israel đã không kích một số bệ phóng rốc-két và các cơ sở của Hamas, gây hư hại các cơ sở này và một số công trình lân cận.

Trước đó, một phái đoàn an ninh cấp cao của Ai Cập đã gặp các thủ lĩnh Hamas và các phe nhóm chính trị khác ở dải Gaza. Với vai trò trung gian, Ai Cập nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas với Israel và hòa giải nội bộ giữa Hamas với phong trào Fatah của Tổng thống Palestine M.Abbas.

Somalia: Đụng độ sắc tộc, 50 người chết

Ngày 24-10, giới chức Somalia cho biết, ít nhất 50 người chết và khoảng 100 người bị thương do đụng độ giữa các cộng đồng sắc tộc ở vùng Somaliland, miền bắc nước này. Xung đột bùng phát do tranh chấp đất đai ở khu vực Dhumay. Chính phủ và Quốc hội Somalia yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các vụ giao tranh, kêu gọi đối thoại để giải quyết tranh chấp. Chính quyền các bang cũng tăng cường triển khai quân đội nhằm ổn định tình hình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38037802-new-zealand-chinh-thuc-phe-chuan-cptpp.html