New Zealand chạy đua truy vết ổ dịch mới

New Zealand ngày 13-8 tăng gấp đôi nỗ lực truy tìm nguồn gốc các ca Covid-19 mới bất ngờ quay trở lại trong cộng đồng trong bối cảnh số ca mới tăng lên 17 trường hợp và các quan chức cảnh báo 'mọi việc còn chưa dừng lại ở đây'.

New Zealand ngày 13-8 tăng gấp đôi nỗ lực truy tìm nguồn gốc các ca Covid-19 mới bất ngờ quay trở lại trong cộng đồng trong bối cảnh số ca mới tăng lên 17 trường hợp và các quan chức cảnh báo “mọi việc còn chưa dừng lại ở đây”.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Auckland, nơi đang bùng phát ở dịch tại New Zealand. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Auckland, nơi đang bùng phát ở dịch tại New Zealand. Ảnh: AFP

Covid-19 tái xuất hiện trong cộng đồng ở New Zealand sau khi một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đến khám bác sĩ hôm 10-8 với các triệu chứng như người bệnh Covid19. Ông này được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 6 người trong cùng gia đình ông cũng được xét nghiệm sau đó và 3 người cho kết quả dương tính. Việc xuất hiện ca nhiễm mới sau 102 ngày tận hưởng cuộc sống gần như bình thường, không phải giãn cách xã hội, với các sự kiện thể thao và văn hóa vẫn được tổ chức, đã gây sốc cho người dân New Zealand. Tuy nhiên, thật ra, giới chức y tế từng nhiều lần cảnh báo người dân không nên chủ quan và làn sóng lây nhiễm thứ hai là "không thể tránh khỏi".

Nỗ lực tìm F0

Giám đốc y tế quốc gia Ashley Bloomfield cho biết, đã có 13 ca mới được xác nhận ở Auckland, tất cả đều liên quan đến 4 thành viên trong gia đình được ghi nhận hôm 11-8, chấm dứt kỷ lục 102 ngày không lây nhiễm từ cộng đồng của nước này.

Số ca mới gia tăng làm dấy lên viễn cảnh, lệnh cấm cửa kéo dài 3 ngày ở Auckland (kể từ trưa 12-8) sẽ được kéo dài khi các nhóm nhân viên y tế nỗ lực truy lùng nguồn gốc của cụm bệnh dịch lần này và tăng cường kiểm tra trong thành phố. Ông Bloomfield cho biết, trong số các trường hợp mới có một học sinh tại một trong những trường trung học lớn nhất New Zealand, với hơn 3.000 trẻ em theo học. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết có khả năng ổ dịch lần này có thể sẽ lớn thêm trước khi bị kiềm lại. “Như chúng ta đã học được từ kinh nghiệm đợt dịch đầu tiên, một khi bạn xác định được một ổ dịch, nó sẽ lớn thêm trước khi chậm lại. Chúng tôi cho rằng lần này cũng như vậy”, bà Ardern phát biểu trước báo giới.

Bà Ardern lạc quan hơn bởi thực tế là tất cả các trường hợp cho đến nay đều nằm trong một cụm duy nhất giới hạn ở Auckland. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nguồn gốc lây nhiễm của các ca nhiễm mới nhất này vì 4 người trong gia đình trên không hề ra nước ngoài, cũng không có mối liên hệ với các ca Covid-19 trở về từ nước ngoài được cách ly tập trung ở biên giới. “Các bạn có thể thấy tình hình rất nghiêm trọng. Dù sự việc nghiêm trọng nhưng đang được xử lý khẩn trương, bình tĩnh và bài bản”, nữ lãnh đạo New Zealand trấn an người dân.

Trong khi đó, Giám đốc y tế quốc gia Bloomfield cho biết, các nhà chức trách đang khẩn trương truy vết tất cả các đường lây truyền có thể xảy ra. Ông nói với TVNZ: “Chúng tôi muốn tìm hiểu xem ổ dịch lần này lớn đến mức nào càng sớm càng tốt, vì vậy chúng tôi xét nghiệm tất cả các trường hợp liên quan... Đây là những gì chúng tôi muốn làm càng nhanh càng tốt để tìm hiểu mức độ bùng phát và tìm ra F0”.

Do virus có trên hàng hóa đông lạnh nhập khẩu?

Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra xung quanh đợt bùng phát dịch lần này ở New Zealand. Một số quan chức New Zealand cho rằng, việc kiểm soát không chặt chẽ tại biên giới là nguyên nhân khiến nước này ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau hơn 3 tháng. “Chúng ta có thể để xảy ra một số thất bại tại biên giới. Không thể nào virus có thể lây lan thầm lặng lâu như vậy” - Nick Wilson, một nhà khoa học tại Đại học Otago, New Zealand đánh giá.

Tuy nhiên, nhiều người đang tập trung vào khả năng có virus gây bệnh trên hàng hóa đông lạnh nhập khẩu. Bộ Y tế New Zealand hôm 13- 8 cũng tuyên bố đang điều tra về khả năng này sau khi xác định một người đàn ông trong gia đình 4 người mắc bệnh được phát hiện đầu tiên làm việc trong một kho hàng đông lạnh thuộc Cty Americold NZ.

“Chúng tôi biết virus có thể tồn tại ở môi trường lạnh trong một thời gian khá dài”, Giám đốc y tế quốc gia Bloomfield nói tại Wellington và cho biết giới chức đang kiểm tra bề mặt tại kho lạnh mà người đàn ông làm việc. Trả lời phỏng vấn tờ The NZHerald, Giám đốc điều hành Americold NZ, Richard Winnall cho biết, trước khi được xác định mắc Covid-19, người đàn ông kể trên xin nghỉ bệnh vài ngày và không tiếp xúc với nhân viên tại 3 chi nhánh khác của Cty tại Auckland. Trong khi đó, 26 đồng nghiệp cùng chi nhánh đã được xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hiện chưa có ca Covid-19 nào được xác nhận là lây nhiễm qua thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm. Tuy nhiên, WHO lưu ý các nghiên cứu chỉ ra rằng, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại tới 72 giờ trên nhựa.

KHẢ ANH

Nga lý giải thành công điều chế vaccine Covid-19

Đáp trả những nghi ngờ về vaccine chống Covid-19 mới được công bố, Nga ngày 13-8 đã lý giải về thành công này, trong đó cho biết, họ đã nghiên cứu vaccine liên quan tới virus Corona trong 6 năm qua trước khi chính thức đăng ký vaccine ngừa Covid-19 trong tuần này.

Nga cho biết nỗ lực của nước này trong những năm gần đây nhằm phát triển vaccine phòng chống dịch Ebola và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) đã giúp họ tạo ra vaccine chống SARS-CoV-2. “Chúng tôi may mắn khi SARS-CoV-2 rất tương đồng với MERS, vì thế chúng tôi đã có sẵn vaccine MERS được nghiên cứu trong 2 năm, và chúng tôi đã điều chỉnh một chút để trở thành vaccine Covid-19. Đó là câu chuyện thật, không có chuyện chính trị ở đây… Nga luôn đi đầu trong nghiên cứu vaccine”, Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư quốc gia (RDIF) Nga, nói với tờ CNBC.

-----------

TRUNG QUỐC PHÁT HIÊN VIRUS SARS-COV-2 TRÊN CÁNH GÀ NHẬP KHẨU

Reuters dẫn thông báo ngày 13-8 của chính quyền Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết, một mẫu xét nghiệm lấy từ cánh gà đông lạnh nhập khẩu của Brazil đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan y tế Thâm Quyến sau đó đã ngay lập tức truy vết và xét nghiệm những người có thể đã tiếp xúc với những thực phẩm bị nhiễm virus, cũng như các sản phẩm đồ ăn được cất trữ gần lô hàng có mầm bệnh. Toàn bộ đều có kết quả âm tính với Covid-19. Trung Quốc trước đó cũng tuyên bố phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì tôm nhập khẩu từ Ecuador ở tỉnh An Huy. Một ngày trước đó, nước này cũng phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì hải sản đông lạnh tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông nhưng không nói rõ thực phẩm xuất xứ từ đâu. Đại sứ quán Brazil tại Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận về sự việc này.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_229744_new-zealand-chay-dua-truy-vet-o-dich-moi.aspx