New Zealand cấm vũ khí bán tự động, trả tiền cho dân để mua lại súng

Người dân sở hữu súng ở thành phố Christchurch, New Zealand, mới đây đã giao nộp vũ khí cho chính phủ để nhận lại tiền mặt.

Sau khi ban hành chính sách cấm sở hữu nhiều loại vũ khí bán tự động, đây là lần đầu tiên chính phủ nước này mua lại súng của người dân.

Cảnh sát cho biết trong vài giờ đầu tiên của sự kiện hôm 13/7, họ đã trả hơn 200.000 NZD (khoảng 133.000 USD) để mua lại súng từ 68 chủ sở hữu, theo Guardian.

Sau vụ xả súng khiến 51 người thiệt mạng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm 15/3, New Zealand đã thông qua luật cấm vũ khí mới.

Súng của người dân được mua lại ở thành phố Christchurch. Ảnh: Cảnh sát New Zealand.

Súng của người dân được mua lại ở thành phố Christchurch. Ảnh: Cảnh sát New Zealand.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết: "Thật đau đớn khi nhớ lại vết thương của những nạn nhân trong bệnh viện. Tất cả các trường hợp đều bị đa chấn thương, suy nhược không thể phục hồi sau nhiều ngày, đừng nói là vài tuần".

"Họ sẽ mang khuyết tật suốt đời, và kèm theo là tác động tâm lý. Chúng ta ở đây là vì họ. Tôi không thể hiểu làm thế nào các loại vũ khí gây ra thương vong quy mô lớn như vậy có thể được sở hữu hợp pháp ở đất nước này", bà nói.

Chính phủ đã dành hơn 200 triệu NZD để mua lại vũ khí như súng trường kiểu AR-15. Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu súng vẫn không hài lòng với khoản bồi thường.

Theo thông báo, chủ sở hữu súng có thời hạn đến tháng 12 để giao nộp các loại vũ khí bị cấm. Tổng số vũ khí ở New Zealand được ước tính là từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/new-zealand-cam-vu-khi-ban-tu-dong-tra-tien-cho-dan-de-mua-lai-sung-post966567.html