New Zealand bắt đầu rút quân khỏi Iraq vào tháng tới

Ngày 10-6, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, Wellington sẽ bắt đầu giảm quy mô lực lượng không tham gia chiến đấu của nước này tại Iraq vào tháng tới và rút toàn bộ binh lính khỏi Iraq vào giữa năm 2020.

Ngày 10-6, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, Wellington sẽ bắt đầu giảm quy mô lực lượng không tham gia chiến đấu của nước này tại Iraq vào tháng tới và rút toàn bộ binh lính khỏi Iraq vào giữa năm 2020.

Thủ tướng Ardern nêu rõ, số lượng quân nhân New Zealand tại Iraq hiện là 95 người, sẽ giảm xuống còn 75 người vào tháng tới và còn 45 người vào tháng 1-2020, trước khi rút hoàn toàn vào tháng 6-2020. Wellington triển khai quân làm nhiệm vụ huấn luyện "sau chiến tuyến" từ năm 2015 để giúp nâng cao năng lực của các lực lượng an ninh Iraq (ISF) chống IS. Theo bà Arden, nhóm quân nhân New Zealand làm việc cùng quân đội Australia tại căn cứ quân sự Taji, phía bắc Baghdad, hoàn thành nhiệm vụ. Bà Ardern cho biết thêm, 44.000 nhân viên ISF đã được huấn luyện tại căn cứ quân sự này.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_207609_new-zealand-bat-dau-rut-quan-khoi-iraq-vao-thang-toi.aspx