New York mở lại ga tàu điện ngầm sau vụ 11/9

Đã 17 năm trôi qua kể từ vụ khủng bố đẫm máu xảy ra hôm 11/9/2001, ga tàu điện ngầm ở đường Cortlandt, thành phố New York, từng bị chôn vùi trong đống đổ nát, đã được mở cửa trở lại hôm 08/9.Theo đơn vị điều hành hệ thống tàu điện ngầm thành phố New York, chi phí xây dựng lại nhà ga Cortlandt lên đến 181 triệu USD. Ga mới được trang bị hệ thống thông gió, thang máy và trang trí một bức tranh của nghệ sĩ Ann Hamilton, kèm theo đó là văn bản Tuyên ngôn Độc lập và Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc.Nhà ga tàu điện Cortlandt nằm ở khu vực dân cư đông đúc nên việc mở cửa trở lại là một dấu mốc quan trọng trong sự phục hồi và tăng trưởng tại Manhattan cũng như việc cải thiện lại Trung tâm thương mại thế giới New York./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/new-york-mo-lai-ga-tau-dien-ngam-sau-vu-119