New York điều vệ binh giữa lúc virus corona tấn công cả 2 bờ nước Mỹ

Ổ dịch mới lớn nhất nước Mỹ đã xuất hiện ở New York và chính quyền đã điều động Vệ binh để phong tỏa một khu vực với bán kính 1,5 km từ nơi bùng phát dịch bệnh.

 New Rochelle, thuộc hạt Westchester nằm ở ngoại ô thành phố New York, đã có 108 ca nhiễm, và trở thành ổ dịch lớn nhất ở nước Mỹ, “vùng số 0” trong cuộc chiến ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan.

New Rochelle, thuộc hạt Westchester nằm ở ngoại ô thành phố New York, đã có 108 ca nhiễm, và trở thành ổ dịch lớn nhất ở nước Mỹ, “vùng số 0” trong cuộc chiến ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã triển khai Vệ binh Quốc gia lần đầu tiên trong thời kỳ khủng hoảng để giúp khống chế sự lây lan của dịch bệnh từ ổ dịch ở thị trấn New Rochelle. Ông Cuomo đã quyết định lập một vùng giới hạn bán kính 1,5 km tại ổ dịch ở thị trấn New Rochelle.

Một người đàn ông sống ở New Rochelle, làm việc ở Manhattan và thường dự thánh lễ Do thái đã xét nghiệm dương tính với virus vào tuần trước. Vùng giới hạn 1,5 km sẽ có tâm là thánh đường Do thái nơi dịch bùng phát.

Ông Cuomo nói các trường học và văn phòng lớn nằm trong khu vực đó sẽ bị đóng cửa hai tuần. Nơi cầu nguyện, tụ tập đông người cũng sẽ bị đóng cửa. Nhưng các cửa hàng nhỏ có thể tiếp tục mở cửa. Mọi người vẫn có thể ra vào vùng giới hạn.

Nhiều người dân tại đây đang phải cách ly. Hàng quán không có khách. Vùng giới hạn là biện pháp mới nhất được triển khai để ngăn bệnh Covid-19 lây lan thêm tại thị trấn chiếm phần lớn trong số tổng cộng 173 ca nhiễm trên toàn bang New York.

Tính đến ngày 10/3, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá con số 1.000 người. Những bang có số ca nhiễm cao nhất cả nước là Washington (271 trường hợp), New York (173), California (159) và Massachusetts (92).

Có 3.500 hành khách trên tàu Grand Princess, trong đó có 21 người được xác nhận dương tính với Covid-19 đã cập cảng Oakland hôm 9/3. Các hành khách trên tàu sẽ được đưa đi cách ly ở những khu vực đã được thiết lập sẵn.

Du khách trên du thuyền Grand Princess được đưa đi cách ly sau khi phát hiện ca dương tính với virus trên tàu. Virus corona đã tấn công cả hai bờ nước Mỹ, với 70 ca nhiễm liên quan tới một hội nghị công nghệ sinh học ở Boston và 10 viện dưỡng lão ở khu vực Seattle.

Khoảng 20 hành khách cần chăm sóc y tế khẩn cấp đã được đưa khỏi tàu trước ngày 9/3, dù không rõ bao nhiêu người đã được xét nghiệm dương tính với virus corona.

Chính phủ Canada đã điều động máy bay đến Mỹ để sơ tán 240 công dân nước này trên tàu. Anh cũng cử máy bay sang Mỹ để sơ tán công dân. Hành khách trên tàu đến từ 54 quốc gia sẽ được đưa về nước.

Khoảng 150 người California đã được sơ tán khỏi tàu và đưa đến cách ly tại căn cứ không quân Travis. Chính phủ Mỹ đã quyết định sơ tán hành khách khỏi tàu để tránh lặp lại thảm kịch của du thuyền Diamond Princess bị phong tỏa ở Nhật Bản đã trở thành ổ dịch lớn với hơn 600 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong.

Cơ quan y tế Mỹ đã lập các chốt kiểm dịch trên cầu cảng để sàng lọc hành khách. Thống đốc bang California và thành phố Oakland đã tìm cách trấn an người dân, rằng không có hành khách nào trên tàu được phép tiếp xúc với công chúng trước khi hoàn thành việc kiểm dịch.

Hành khách xếp hàng chờ sàng lọc y tế trước khi lên xe buýt để đưa đi cách ly. Những chiếc du thuyền hạng sang vốn là niềm mơ ước của nhiều người đã trở thành những ổ dịch tiềm năng, khi hàng nghìn người cùng ở trong không gian chật hẹp.

2 du khách đeo khẩu trang nắm tay nhau trong quá trình sơ tán khỏi tàu. Một du thuyền thứ 3 là Caribbean Princess đã cập cảng Grand Cayman vào ngày 9/3, nhưng hãng tàu cho biết hàng nghìn du khách và thủy thủ đoàn sẽ không lên bờ cho đến khi hoàn thành việc kiểm tra y tế.

Trung Hiếu
Ảnh: AP

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/new-york-dieu-ve-binh-giua-luc-virus-corona-tan-cong-ca-2-bo-nuoc-my-post1058064.html