New York - điểm đến lý tưởng cho gia đình

New York (Mỹ) là điểm đến tuyệt vời dành cho gia đình vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp, tấp nập của một thành phố bậc nhất trên thế giới, nhưng New York có những bảo tàng đặc trưng, công viên xanh lý tưởng… để du khách tạm rời xa cuộc sống thường nhật đến nơi đây tận hưởng những điều thú vị.

Một góc TP.New York, Mỹ. Nguồn: Monkey Business Images/Shutterstock

Một góc TP.New York, Mỹ. Nguồn: Monkey Business Images/Shutterstock

Không chỉ người lớn muốn tìm hiểu về cuộc sống của con người hiện đại, cuộc sống của động vật hay lịch sử, thiên văn học… mà trẻ em cũng rất háo hức khi biết thêm nhiều điều mới diễn ra xung quanh mình.

Mở rộng kiến thức

Được thành lập vào năm 1869, Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ chứa đựng một thế giới thần tiên với hơn 34 triệu mẫu vật và hiện vật, trưng bày cả những bộ xương khủng long, đàn động vật hoang dã nhồi bông và một khu đá quý, khoáng chất. Bảo tàng được xem là biểu tượng của New York, được công nhận là một trong những bảo tàng lịch sử tự nhiên hàng đầu thế giới.

Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ là địa điểm nổi tiếng để cha mẹ dành một ngày với con trẻ Nguồn: Andrea Izzotti/Shutterstock

Khi cùng trẻ em tham quan bảo tàng, du khách đừng bỏ qua Trung tâm Hoa hồng về trái đất và không gian. Ở Nhà kính Bướm (mở cửa từ tháng 10 đến tháng 5), có hơn 500 loài bướm được sưu tập khắp nơi trên thế giới sẽ bay đến và đáp xuống vòng tay dang rộng của du khách. Du khách nhí có thể xem bộ phim Đêm ở bảo tàng, có những cảnh phim được quay tại bảo tàng. Đối với thiên văn học, có hẳn một tòa nhà hình trạm không gian để du khách có thể thả mình vào một chiếc ghế êm ái, xem những màn trình diễn xuất sắc về lịch sử và những bí ẩn của vũ trụ. Du khách nhí sẽ bị lôi cuốn bởi khối thiên thạch Willamette, nặng 15,5 tấn, được cho là đã rơi xuống trái đất ở bang Oregon cách đây 30-40 ngàn năm.

Về mặt lịch sử tự nhiên, có lẽ được biết đến nhiều nhất ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ là Phòng Hóa thạch, chứa gần 600 mẫu vật, bao gồm: khủng long Apatosaurus, Titanosaurus, Triceratops, Stegosaurus, khủng long bạo chúa…; có hẳn một bộ xương voi ma mút hoàn chỉnh.

Du khách thích động vật hoang dã dễ dàng bị thu hút bởi nhiều cuộc triển lãm động vật với các loài của Mỹ và thế giới như:
gấu nâu Alaska và nai sừng tấm... Du khách nhí sẽ đặc biệt ấn tượng với con cá voi xanh lơ lửng trên trần nhà dài hơn 28m, được làm từ hơn 9,5 ngàn kg bọt và sợi thủy tinh.

Thưởng thức nghệ thuật sân khấu

Rất ít du khách đến TP.New York có thể cưỡng lại các buổi biểu diễn Broadway (hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp nằm ở Midtown Manhattan). Nhà hát New Victory tọa lạc ở trung tâm Quảng trường Thời đại, là một trong những tổ chức phi lợi nhuận chuyên sản xuất các buổi biểu diễn dành riêng cho trẻ em và nhóm gia đình. Nhà hát này hoạt động lâu đời nhất ở Mỹ, thu hút thanh thiếu niên bằng các chương trình hài kịch, khiêu vũ, âm nhạc, múa rối và kịch nói; các lớp học diễn xuất, học nhảy hip-hop. Mỗi hoạt động đều có mục đích giáo dục, phù hợp với tuổi của trẻ, giúp cha mẹ dễ dàng lập kế hoạch. Giá vé phải chăng, thật phí nếu du khách chỉ dừng chân ở hành lang Nhà hát New Victory với một bữa ăn ngon.

Trải nghiệm sự kỳ diệu của biển cả trên cạn

Một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất của TP.New York trong những năm gần đây là SeaGlass Carousel - nơi hội tụ nghệ thuật và giải trí ngoạn mục. SeaGlass Carousel được thiết kế một băng chuyền theo chủ đề hồ cá, giúp du khách trải nghiệm phong phú về chuyển động, âm nhạc và ánh sáng.

Vui chơi ở SeaGlass Carousel, du khách như thể lạc vào thế giới biển xanh Nguồn: Bo Zaunders/Getty Images

Du khách nhí cực kỳ thích thú khi ngồi bên trong con cá sặc sỡ và trở thành vừa là người biểu diễn vừa là khán giả, di chuyển lên xuống và xoay xung quanh nhau. Các chuyển động đan xen của đàn cá được mô phỏng nhiều kiểu bơi, khiến du khách có cảm giác không trọng lượng dưới làn nước màu xanh ngọc lam, hồng và rạn san hô xoay tròn trong không gian mái vòm xoắn ốc. Những con cá được làm bằng sợi thủy tinh, màu sắc được thể hiện rõ nhất vào ban đêm khi ánh sáng chiếu vào tường, tạo du khách có cảm giác như đang ở dưới nước. Du khách có thể thay phiên chọn loại cá, thay đổi cảm giác trải nghiệm.

Chơi đùa dưới ánh nắng ấm áp

Với diện tích gần 342ha, Công viên Central là không gian xanh được yêu thích nhất ở New York. Hầu hết du khách đều muốn đến đây trải nghiệm: dã ngoại trên những đồng cỏ; đi bộ trên những con đường tuyệt đẹp, trong những khu vườn kiểu châu Âu... Vào những ngày nắng ấm, hàng ngàn người nằm dài phơi nắng, thả diều, vui chơi, xem các buổi hòa nhạc và các vở kịch của danh tài William Shakespeare.

Trẻ em thả diều dưới ánh nắng ấm áp trong Công viên Central. Nguồn: Granger Wootz/Getty Images

Du khách đổ xô đến Công viên Central ngay cả mùa đông để không bỏ lỡ trượt băng ở Wollman Rink hay chạy bộ vào lúc nửa đêm giao thừa đón năm mới. Trong nhiều thập kỷ, tại Nhà hát Múa rối Cottage Thụy Điển, du khách nhí có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm múa rối hiện đại và sáng tạo dựa trên những tác phẩm kinh điển dành cho trẻ em.

Tận hưởng không khí của vùng biển

Đi tàu điện ngầm đến đảo Coney là thói quen mùa hè đối với người dân New York. Nơi đây có 2 công viên giải trí dọc theo lối đi bộ lát ván gỗ tuyệt đẹp bên bờ biển. Khi du khách ngồi trên bánh xe kỳ diệu cao gần 46m và thưởng thức món xúc xích của Nathan, tận hưởng không khí của vùng biển vẫn giữ được nét quyến rũ hoài cổ, trang nhã. Những đứa trẻ sẽ thích cưỡi Cyclone - một chiếc tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đã tạo ra những tiếng hét thích thú. Tối thứ sáu hằng tuần du khách xem bắn pháo hoa.

Khám phá khu phố Tàu

Không có gì thú vị hơn cho cả gia đình bằng một buổi chiều ở khu phố Tàu. Nhiều điểm tham quan ở đây sẽ thu hút du khách, từ chương trình dành cho gia đình tại Bảo tàng Người Hoa ở Mỹ đến những hương vị kem trà xanh, dứa, sầu riêng… được cung cấp bởi Nhà máy Kem Original Chinatown.

Minh Huyền

(biên dịch theo lonelyplanet.com/thebattery.org)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202204/new-york-diem-den-ly-tuong-cho-gia-dinh-3114003/